Nam thanh niên cho vay lãi ‘cắt cổ’, tung hình ảnh nhạy cảm của ‘con nợ’ lên mạng để đòi nợ
Chỉ với những lời quảng cáo mang tên “giải pháp tài chính”, Nguyễn Hải Đăng đã tiếp cận hàng chục người có nhu cầu vay tiền tại Đà Nẵng. Cơ quan công an bước đầu xác định hơn 300 lượt vay, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, cùng khoản thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng rà soát hoạt động cho vay có dấu hiệu bất thường của một số người từ địa phương khác đến Đà Nẵng.
Qua xác minh, Nguyễn Hải Đăng là một trong những người có biểu hiện đáng chú ý. Đáng nói, người này từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tuyên phạt 18 tháng tù vào năm 2022 cũng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Sau khi chấp hành xong hình phạt vào tháng 12/2022, Đăng trở về Hà Nội.
Đến tháng 9/2025, Đăng quay lại Đà Nẵng và ở tại tổ dân phố Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không thực hiện đăng ký lưu trú theo quy định.
Quá trình điều tra cho thấy, để tiếp cận những người đang có nhu cầu vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo và đưa các nội dung giới thiệu dịch vụ tài chính lên mạng xã hội. Các quảng cáo sử dụng nhiều tên gọi như “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7” hay “Tài chính Đà Nẵng” nhằm thu hút người có nhu cầu.
Khi khách hàng liên hệ thông qua các trang quảng cáo, Đăng trực tiếp trao đổi, tư vấn và thỏa thuận về khoản vay. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đăng chỉ cho người ở khu vực Đà Nẵng vay số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng.
Tuy nhiên, mức lãi được áp dụng ở mức rất cao. Mỗi khoản vay có kỳ hạn 26 ngày, với tiền lãi tương đương 30% trong 26 ngày, quy đổi trên năm lên tới hơn 450%. Ngoài khoản lãi này, Đăng còn bị cáo buộc thu trước tiền góp của 2 ngày và tính thêm khoản phí từ 5-10% tùy trường hợp.
Việc giao tiền thường được thực hiện tại nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh của người vay. Đăng yêu cầu quay video quá trình giao nhận. Với những người làm ăn, kinh doanh, người này còn yêu cầu cung cấp video cửa hàng cùng giấy đăng ký kinh doanh.
Hằng ngày, Đăng sử dụng xe máy đến gặp người vay để thu tiền. Trong trường hợp không trực tiếp gặp được, người vay được yêu cầu chuyển khoản.

Nguyễn Hải Đăng bị bắt tạm giam và khởi tố.
Theo cơ quan điều tra, khi người vay không thanh toán tiền gốc và lãi đúng hạn, Đăng thường xuyên liên lạc để gây áp lực. Người này bị cáo buộc gọi điện đe dọa, gây sức ép tinh thần; trong một số trường hợp còn đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến nơi ở, địa điểm buôn bán của người vay để yêu cầu thanh toán.
Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22/9/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Hải Đăng để phục vụ điều tra.
Ban đầu, Đăng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, người này sau đó đã thừa nhận hoạt động cho vay với mức lãi suất cao.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người tại Đà Nẵng vay tiền với hơn 300 lượt vay. Tổng số tiền được xác định là hơn 1 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định hơn 300 triệu đồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hoạt động cho vay của Nguyễn Hải Đăng và những người có liên quan.