Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khi cả gia đình đang ngủ khiến căn nhà bốc cháy dữ dội. Bốn người tử vong, hai người khác bị bỏng nặng trong vụ việc được cho là liên quan đến chiếc tủ lạnh.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 15/9 tại khu Chavat Galli, gần Bến xe trung tâm ở thành phố Belagavi, bang Karnataka, Ấn Độ.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương và báo chí Ấn Độ, gia đình Damone trước đó vừa dùng bữa tối và chuẩn bị các hoạt động cho lễ Ganesh Chaturthi. Một bức tượng thần Ganesh được đặt trong nhà, kèm hệ thống đèn trang trí.
Các thành viên trong gia đình sau đó đi ngủ như thường lệ. Do có thói quen nằm nghỉ gần chiếc tủ lạnh, họ ở rất gần khu vực phát sinh sự cố.
Khoảng 2h15, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra. Người dân xung quanh nghe động lập tức chạy đến và phát hiện căn nhà chìm trong lửa.
Bốn người gồm Bharati Damone (50 tuổi), Sharada Damone (45 tuổi), Ganga Damone (25 tuổi) và Priya Damone (24 tuổi) được xác định đã tử vong tại hiện trường. Hai nạn nhân khác là Gajanan Damone (65 tuổi) và Roshan Damone (21 tuổi) bị thương nặng. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng khoảng 60% cơ thể và đang được điều trị tích cực.
Theo thông tin được công bố, Sharada là vợ của Gajanan; Bharati là em gái của ông. Ganga, Priya và Roshan là các con của vợ chồng Gajanan và Sharada.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Indian Express.
Vụ nổ cũng khiến ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Do công trình không có kết cấu tường bê tông kiên cố, sức công phá của vụ việc khiến nhiều khu vực bị phá hủy, phần lớn đồ đạc bên trong bị lửa thiêu rụi.
Một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết qua kiểm tra ban đầu, chiếc tủ lạnh có dấu hiệu là nơi xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguyên nhân.
Các khả năng được xem xét gồm sự cố chập điện từ tủ lạnh hoặc một nguồn điện khác trong nhà. Hệ thống đèn trang trí quanh tượng thần Ganesh cũng nằm trong diện được kiểm tra.
Nhà chức trách chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc.
Vì sao tủ lạnh có thể xảy ra cháy nổ?
Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục trong thời gian dài, do đó các vấn đề liên quan đến hệ thống điện, máy nén hoặc môi chất lạnh nếu không được phát hiện và xử lý đúng cách có thể tiềm ẩn rủi ro.
Một trong những nguy cơ cần lưu ý là rò rỉ môi chất lạnh. Trong quá trình sửa chữa, nạp gas hoặc tác động vào hệ thống làm lạnh không đúng kỹ thuật, đường ống có thể bị hư hỏng. Nếu môi chất có tính dễ cháy thoát ra ngoài và gặp nguồn đánh lửa, nguy cơ cháy có thể xảy ra.
Việc dùng vật sắc nhọn để cạy đá trong ngăn đông cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Hành động này có thể làm thủng đường ống hoặc bộ phận chứa môi chất lạnh, dẫn tới rò rỉ.
Ngoài ra, hệ thống điện xuống cấp, dây dẫn hư hỏng hoặc thiết bị đã sử dụng quá lâu cũng có thể làm tăng nguy cơ chập cháy. Việc đặt tủ lạnh ở vị trí quá kín, sát tường hoặc gần nguồn nhiệt khiến thiết bị khó tản nhiệt, từ đó ảnh hưởng đến quá trình vận hành.
Để hạn chế rủi ro, người dùng nên đặt tủ ở nơi thông thoáng, giữ khoảng cách cần thiết với tường và các nguồn nhiệt. Không nên tự ý tháo lắp, sửa chữa hệ thống làm lạnh hoặc sử dụng vật nhọn để loại bỏ lớp đá trong ngăn đông.
Khi phát hiện tủ lạnh có tiếng động bất thường, mùi khét, dấu hiệu quá nhiệt hoặc hoạt động không ổn định, người dùng nên ngắt nguồn điện và liên hệ kỹ thuật viên để kiểm tra thay vì tiếp tục sử dụng.
Với những thiết bị đã quá cũ hoặc thường xuyên gặp sự cố, việc kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay mới cũng cần được cân nhắc nhằm giảm nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.