Đời sống

Bất ngờ với thu nhập của ‘Anh Thỏ’ Xôi lạc TV và sự thật đằng sau hệ thống hàng chục bình luận viên

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trung Sơn, được biết đến với biệt danh “Anh Thỏ” hay “Người Thỏ”, đã tham gia bình luận hàng trăm trận thể thao trên hệ thống Xôi lạc TV. Trong số này có nhiều trận được phát sóng trái phép, qua đó Sơn thu về con số khủng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan hệ thống Xôi lạc TV và đề nghị truy tố 74 bị can về các tội danh gồm Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong số những người bị đề nghị truy tố có Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, trú Hà Nội), bị cáo buộc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, Dũng là doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, bất động sản và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong dự án liên quan Xôi lạc TV, người này được xác định có vai trò quan trọng trong việc đầu tư và tổ chức vận hành.

Dũng cùng Nguyễn Công Định (SN 1993, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) thành lập dự án 90 Phút, đồng thời xây dựng website XoilacTV nhằm phát trực tiếp và bình luận các trận đấu thể thao thu hút đông người theo dõi.

Sau đó, hệ thống này tiếp tục phát triển thêm nhiều kênh khác như VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV và CakeoTV.

“Anh Thỏ” tham gia bình luận hàng trăm trận đấu

Hệ thống 90 Phút duy trì khoảng 30 bình luận viên ở từng thời điểm. Các nhân sự này đảm nhiệm bình luận nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bi-a, võ thuật, Esports hay đua xe.

Khoảng một nửa trong số đó thuộc nhóm bình luận viên chính thức, thường xuyên làm việc tại văn phòng và được ký hợp đồng lao động. Số còn lại hoạt động theo hình thức cộng tác viên.

Nguyễn Trung Sơn (SN 1995, trú phường Bồ Đề, Hà Nội), được cộng đồng người xem biết đến với tên “Anh Thỏ” hoặc “Người Thỏ”, gia nhập hệ thống từ tháng 11/2019. Người này bắt đầu công việc bình luận các trận bóng đá và được ký hợp đồng lao động.

xoi-lac-tv-bi-bat-14284180

 

Bình luận viên “Anh Thỏ” của hệ thống Xôi lạc TV.

Sau một thời gian, Sơn được Nguyễn Văn Tuấn giao làm tổ trưởng nhóm bình luận viên bóng đá. Công việc của Sơn không chỉ dừng ở việc trực tiếp bình luận mà còn bao gồm lập lịch, phân công các trận đấu cho từng bình luận viên thông qua Google Sheet.

Sơn cũng tham gia tuyển người mới, đồng thời theo dõi và giám sát hoạt động bình luận của các thành viên trong nhóm.

Trong quá trình lên sóng, ngoài việc bình luận diễn biến trận đấu, Sơn còn đọc nội dung quảng cáo cho các nhà cái trực tuyến, trong đó có 8XBET.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 2/1/2025 đến 1/2/2026, Nguyễn Trung Sơn trực tiếp bình luận 379 trận thể thao. Trong số này, có 157 trận thuộc các giải đấu mà quyền phát sóng bị xâm phạm, gồm các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League, vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup và FIFA Club World Cup.

Từ hoạt động bình luận những trận đấu được phát sóng trái phép, Sơn được xác định đã thu lợi hơn 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa khoảng 265 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của Sơn. Phần tiền còn lại được xác định đã được người này sử dụng cho các khoản chi tiêu cá nhân.

Bình luận viên được trả tiền theo từng trận

Ngoài “Anh Thỏ”, hệ thống còn có nhiều bình luận viên sử dụng biệt danh như Nguyễn Văn Tuấn (Captain), Nguyễn Công Định (Batman), Nguyễn Thành Khuê (Người Nện), Nguyễn Cường Thịnh (Người Cồn), Phạm Quang Trung (Người Già), Hoàng Kỳ Anh (Người Cây), Lê Hoàng Tuấn (Người Hỏi)...

Một số bình luận viên khác gồm Ngô Đình Tấn Tài (Người Cát), Đinh Xuân Anh (Trâu Gác Bếp), Nguyễn Công Anh Dũng (Người Sói), Lê Xuân Thành (Mì Tôm), Lê Hoàng Nam (Bánh Cuốn), Ngô Quốc Khánh (Mèo Ú) và Lê Quang Chiến (Người Móm hoặc Người Kiến).

xoi_lac_2_11zon

Loạt bình luận viên của Xôi lạc TV. 

Bên cạnh nhóm nhân sự chính thức, hệ thống Xôi lạc TV còn sử dụng hàng chục cộng tác viên để đảm nhiệm các trận đấu.

Theo cơ chế được xác định trong quá trình điều tra, tiền công của bình luận viên được tính dựa trên môn thể thao, thời lượng trận đấu và hình thức làm việc.

Với những trận kéo dài dưới 1 giờ 30 phút, mức thù lao là khoảng 200.000 đồng/trận.

Các trận có thời lượng từ 1 giờ 30 phút đến khoảng 3 giờ được trả từ 350.000 đến 500.000 đồng/trận, tùy môn thi đấu, mức độ thu hút của giải và chất lượng bình luận viên.

Riêng các trận Ngoại hạng Anh, bình luận viên chính thức được trả khoảng 500.000 đồng/trận, trong khi bình luận viên online nhận khoảng 400.000 đồng/trận. Với những giải đấu ít được quan tâm hơn, mức chi trả được điều chỉnh theo từng nhóm bình luận viên.

Những trận có thời lượng từ 3 giờ trở lên có mức thù lao khoảng 500.000 đồng/trận.

Đối với các môn thi đấu tính theo thời gian như cầu lông, bóng bàn hoặc đua xe, tiền công được tính theo số giờ bình luận. Trường hợp một cuộc đua kéo dài trên 6 giờ, mức trả cho bình luận viên có thể được tính gấp đôi.

 Kết luận điều tra của Công an tỉnh Hưng Yên là cơ sở để cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm của từng cá nhân trong hệ thống Xôi lạc TV, trong đó có vai trò của những người trực tiếp tổ chức, vận hành, bình luận và tham gia các hoạt động liên quan đến việc phát sóng trái phép.