Thông tin nóng về vụ Viện pháp y tâm thần ‘chạy’ kết luận giám định tâm thần, 14 người gồm viện trưởng nhận cái kết đắng
Sau vụ ‘chạy’ kết luận giám định tâm thần liên quan Viện Pháp y tâm thần T.Ư bị phanh phui, phía Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tiến hành khai trừ Đảng đối với viện trưởng Trần Văn Trường và 13 thuộc cấp.
Vào ngày 16/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp và đưa ra kết luận về các dấu hiệu vi phạm sau khi kiểm tra, đồng thời tiến hành xem xét và thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong nhiệm kỳ 2020-2025, cùng các tổ chức và đảng viên liên quan thuộc Đảng bộ của Viện.
Kết luận cho thấy, Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 cùng một số tổ chức và đảng viên liên quan đã có nhiều sai phạm, khuyết điểm. Những vi phạm này bao gồm việc không tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc và nguyên tắc dân chủ nội bộ.
Việc buông lỏng quản lý đã khiến một số cán bộ, đảng viên và viên chức trong Đảng bộ của Viện có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Họ không chỉ không nêu gương mà còn vi phạm các quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, và cả pháp luật.
Dựa trên bản chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân của các vi phạm, cùng với quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của Viện trong nhiệm kỳ 2020-2025.
3 chi bộ (Khoa Điều trị bắt buộc nam, Khoa Điều trị bắt buộc nữ và Khoa Giám định) thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 cũng bị kỷ luật với hình thức tương tự.

Các bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội còn quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với 14 đảng viên của Đảng bộ Viện. Trong đó có Bí thư kiêm Viện trưởng Trần Văn Trường, Phó Bí thư kiêm Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành và 12 cấp dưới khác.
Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã thông báo khởi tố vụ án liên quan đến một loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa và nhận hối lộ, môi giới hối lộ, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Vụ án này đã xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Cùng lúc đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 40 bị can. Trong số đó, 36 người là lãnh đạo và cán bộ của Viện, cùng với hai bệnh nhân đang điều trị tâm thần bắt buộc là Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, trú Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi).
Theo xác minh của cơ quan công an, cặp vợ chồng này đã nhiều lần hối lộ các cán bộ của Viện, mời họ đi du lịch và nghỉ dưỡng trong thời gian đang điều trị tại đây. Mục đích của họ là để "chạy" kết luận giám định tâm thần nhằm trốn tránh pháp luật.