Đời sống

Kỳ thi bác sĩ nội trú khó ra sao mà được ví như ‘tinh hoa’ ngành y?

Kỳ thi bác sĩ nội trú nơi chỉ có một số ít sinh viên xuất sắc được tham gia và mỗi sinh viên chỉ được thi 1 lần duy nhất. Kỳ thi này được ví như ‘tinh hoa’ của ngành y với độ khó bậc nhất trong đào tạo y khoa. 

Những ngày vừa qua, mạng xã hội được phen trầm trồ trước những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các thí sinh hồi hội hô vang tên để chọn chuyên ngành y. Nhiều người xem những đoạn clip này phải thốt lên là “cuốn” hơn cả xem hoa hậu. Để có được 30 giây hô vang tên chọn chuyên ngành trước khán phòng, là cả quá trình dài đầy gian nan, nơi chỉ những người xuất sắc mới có mặt.

Capture

Vũ Ngọc Duy - thủ khoa kì thi bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội. 

Bác sĩ nội trú là gì?

Câu nói “khó như bác sĩ nội trú” dường như đã trở thành câu nói quen thuộc trong giới sinh viên y khoa, bởi bất kỳ sinh viên nào trải qua đồng nghĩa với sẽ phải dành gần 1 thập kỷ để rèn luyện kể từ khi bước chân vào trường y. ây là chương trình đào tạo đặc biệt, kéo dài 3 năm sau 6 năm học y khoa, thực hành liên tục tại bệnh viện.

Đáng chú ý, trong cuộc đời mỗi sinh viên ngành y chỉ được thi bác sĩ nội trú 1 lần duy nhất. Tỷ lệ cạnh tranh rất cao: chỉ khoảng 5-10% sinh viên trong một khóa có cơ hội bước vào chương trình, số chỉ tiêu lại rất hạn chế, có chuyên ngành mỗi năm chỉ tuyển vài người.

Hiện, Việt Nam có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học  Y Hà Nội là lâu đời nhất, bắt đầu từ năm 1974. Đến nay, đơn vị này đã có hơn 5.000 người trúng tuyển.

Theo Bộ Y tế, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y, nhằm hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có kiến thức nền tảng vững chắc, hiểu biết chuyên ngành hệ thống và kỹ năng thực hành cao, đủ năng lực xử lý các vấn đề chuyên môn phức tạp.

Đây được coi là hình thức đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân lực trẻ tinh hoa của ngành y, áp dụng cho cả chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.

20170807170603-bac-si-noi-tru-thi-tien-si

Bác sĩ nội trú giỏi bởi không chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc, mà còn được tôi luyện tay nghề qua thực tế, kiên trì và trách nhiệm trên con đường học tập đầy thử thách. 

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú phải đáp ứng nhiều tiêu chí: Tốt nghiệp chính quy loại khá trở lên; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trong thời gian học; tuổi đời không quá 27; đủ sức khỏe làm việc lâu dài trong ngành y; một số ngành còn có yêu cầu sức khỏe riêng.

Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nếu đáp ứng đủ điều kiện, có thể được xét miễn thi.

Thông báo 755/TB-ĐHYHN năm 2025, Đại học Y Hà Nội quy định: chỉ những sinh viên tốt nghiệp chính quy năm 2025, ngành học phù hợp với chuyên ngành đăng ký, không vi phạm kỷ luật hoặc bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe) mới đủ điều kiện dự thi.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, năm 2025 sẽ diễn ra kỳ thi bác sĩ nội trú với quy mô chưa từng có, thu hút gần 1.000 thí sinh. Đây cũng là lứa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Đào tạo Y khoa đổi mới toàn diện. Để đảm bảo tính khách quan và đánh giá chính xác năng lực, ngân hàng đề thi đã sử dụng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, cho biết năm nay có 426 chỉ tiêu, trong đó 402 thuộc Đại học Y Hà Nội. Các chỉ tiêu còn lại phân bổ cho Phân hiệu Thanh Hóa, Sở Y tế Lào Cai và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.