Đời sống

Bán 129.617 hộp kẹo Kera, thu lợi bất chính 12,4 tỷ nhưng mới có 6 khách hàng được Tập đoàn Chị em Rọt hoàn tiền

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng nhưng đến nay chỉ 6 khách hàng được hoàn tiền. 

Liên quan đến vụ án Tập đoàn Chị Em Rọt lừa đối khách hàng để bán kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đã xác định các bị can gồm Quang Linh Vlogs, Hằng du mục, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 2 bị can đã quảng cáo, thổi phồng công dụng của loại kẹo này và đã bán được 129.617 hộp cho 56.385 khách hàng, hưởng lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

tie-n-1757232285-1904-1757232694_11zon

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa Hậu Thùy Tiên thổi phồng công dụng của sản phẩm. 

Quá trình điều tra, C01 đã làm việc với 22 khách hàng trú tại TP.HCM mua tổng cộng 107 hộp kẹo Kera với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng. Trong đó, có người mua 23 hộp với số tiền 3,45 triệu đồng. Các khách hàng cũng đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và yêu cầu hoàn lại số tiền đã mua kẹo Kera.

Tuy nhiên, đến nay, Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ làm việc và hoàn tiền cho 6 khách hàng.

Trước đó, theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, kẹo Kera được Công ty CP Asia Life (Công ty Asia) sản xuất đã sai ngay từ khi lập hồ sơ tự công bố sản phẩm, khi không đúng công thức và thực tế sản xuất.

Dù quy định là buộc phải công bố đầy đủ các thành phần có trong sản phẩm nhưng Công ty Asia chỉ đưa thông tin về 22 thành phần nguyên liệu sản xuất kẹo mà không đưa thông tin về 6 chất phụ gia có trong thành phần.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn nâng khống tỷ lệ hàm lượng 10 loại bột rau củ quả từ 0,747% lên thành 28,13% để chuyển cho đơn vị tư vấn làm hồ sơ tự công bố sản phẩm kẹo Kera.

img9862-1757385773878203162620_11zon

Kẹo Kera được xác định là hàng giả về chất lượng.

Công ty Asia đã sản xuất 167.963 hộp kẹo. Trong đó, 160.127 hộp đã được bán cho Tập đoàn Chị Em Rọt (do Hằng du mục làm Chủ tịch HĐQT) với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng, và đã có hơn 5 tỷ đồng được thanh toán. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cho số kẹo này chỉ hơn 2 tỷ đồng, tính ra mỗi hộp 30 viên có giá 32.452 đồng.

Sau khi quảng cáo thổi phồng về sản phẩm, nhóm của Hằng du mục đã bán được 129.617 hộp, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Số lợi nhuận này cao gấp hơn 4 lần chi phí sản xuất.

Cơ quan C01 đã xác định kẹo Kera là hàng giả về chất lượng, do thành phần thực tế không đủ so với những gì đã được công bố.

Theo kết quả giám định từ Bộ Công an, các mẫu kẹo Kera cho thấy tổng khối lượng của 10 loại bột rau củ quả là 28,13% mỗi viên, con số này không khớp với thông tin về thành phần được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố.

Bên cạnh đó, kết quả giám định cũng chỉ ra rằng kẹo Kera có chứa hàm lượng sorbitol trung bình là 33,8%, một loại chất hoàn toàn không được liệt kê trên nhãn sản phẩm hay bản tự công bố.

Sorbitol là một chất thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác dụng kích thích tiết mật và hỗ trợ tiêu hóa, thường được dùng để điều trị các chứng đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn. Tuy nhiên, chất này cũng có tác dụng phụ là nguy cơ gây tiêu chảy và đau bụng, và không được sử dụng cho người bị tắc nghẽn đường mật.