Đời sống

Bật mí ngành học của 4 tỷ phú địa ốc giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam: 2/4 tỷ phú làm trái ngành

Bật mí ngành học của 4 tỷ phú địa ốc giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam: 2/4 tỷ phú làm trái ngành

Địa ốc là một trong những lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cao và thu hút nhiều nhà đầu tư. Trên sàn chứng khoán Việt Nam, có không ít các tỷ phú đến từ ngành này. Tuy nhiên, không phải ai cũng theo học ngành địa ốc hay bất động sản từ đầu. Trong sô 4 tỷ phú địa ốc giàu nhất sàn chứng khoàn Việt Nam hiện nay, có tới 2 người được xem là trái nghề so với ngành học của mình.

1.     Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

13378842_0_0_1200_676_1920x0_80_0_0_cc419aae5443535a2b607fd5962fb6ad

Nhắc đến tên tỷ phú Phạm Nhật Vượng chắc hẳn không ai là không biết. Ông hiện đang là người giàu nhất Việt Nam và tăng hạng lên thứ 27 thế giới sau khi niêm yết cổ phiếu của Vinfast lên sàn chứng khoán Mỹ. Trước khi trở thành tỷ phú kinh doanh đa ngành nghề như hiện nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất phát là 1 sinh viên của ngành Kinh tế và địa chất, ông tốt nghiệp trường Học viện địa chất Moscow. Tuy vậy, ông lại bắt đầu kinh doanh với linh vực thực phẩm khi mở 1 cửa hàng ăn tại cao tốc Aminevskoe, Ukraine. Sau đó mới mở rộng sang du lịch, khách sạn và bất động sản. Năm 2002, ông quay về Việt Nam và thành lập Tập đoàn Vingroup, với các dự án bất động sản nổi tiếng như Vinhomes, Vinpearl, Vincom...

Hiện, lượng cổ phiếu ông Vượng nắm giữ tại Vingroup có giá trị khoảng 43.274 tỷ đồng tại ngày 5/9. Ngoài ra ông còn đại diện cho Vingroup nắm giữ gần 1,2 tỷ cổ phần Vinhomes, tương đương khoảng 64.512 tỷ đồng.

2.     Tỷ phú Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine

hinh-1-1-1693885092275

Ông Đỗ Tuấn Anh sinh năm 1975 tại Thanh Hóa, xuất thân là cử nhân ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ năm 2003 đến năm 2005, ông là giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp phần mềm Việt Nam. Cùng lúc này,  ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sao Ánh Dương.

Điều đặc biệt giai đoạn 2005-2011, ông Tuấn là một viên chức, giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học, Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Phải đến năm 2016, ông Đỗ Tuấn Anh mới bắt đầu ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine. Ngoài ra, ông còn giữ loạt chức vụ Chủ tịch, giám đốc ở hàng loạt các doanh nghiệp như  Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Phú Thượng, Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng, Phó Tổng giám đốc tại Ngân hàng TMCP Kiên Long…

Tính đến ngày 5/9, ông sở hữu khối tài sản cỡ 23.032 tỷ đồng đến từ cổ phiếu KLB, KSF, SCG, SSH.

3.     Tỷ phú Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc NoVa

bui-thanh-nhon-1693885161564

Ông Bùi Thành Nhơn sinh năm 1958 tại Đồng Tháp có trình độ chuyên môn ban đầu là cử nhân ngành chăn nuôi thú ý. Tuy nhiên, sau đó ông đã học thêm và tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh cấp cao HSB - Tuck, Đại học Dartmouth, Mỹ.

Từ năm 1981 đến năm 1983, ông công tác tại Phòng Nông nghiệp UBND huyện Nhà Bè, TPHCM. Sau đó ông được phân công sang làm việc tại Công ty Vật tư chăn nuôi thú y cấp I đến năm 1992. Từ năm 1992, ông là người sáng lập và lãnh đạo Novaland.

Thông tin từ bản cáo bạch năm 2021 của Novaland cho biết ông Nhơn còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Novagroup, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Diamond Properties, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển NSQ, Công ty TNHH Đầu tư phát triển bất động sản An Phú Đông.

Hiện ông Nhơn đại diện cho Novagroup nắm giữ lượng cổ phiếu Novaland có giá trị khoảng 16.881 tỷ đồng.

4.     Tỷ phú Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt

chu-tich-phat-dat-1693888699656

Nguyễn Văn Đạt là một trong những tỷ phú địa ốc giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay. Tiểu sử của ông Nguyễn Văn Đạt khá kín tiếng và ít được công bố. Theo một số nguồn tin ông Nguyễn Phát Đạt sinh năm 1970 tại Quảng Ngãi, ông có trình độ chuyên môn về quản trị kinh doanh.

Ông là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR), một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và kinh doanh khách sạn. Ông cũng là người sáng lập và điều hành công ty này từ khi thành lập năm 2004.

Hiện ông sở hữu hơn 293 triệu cổ phiếu PDR, tương đương khoảng 7.246 tỷ đồng tại ngày 5/9.

Đây là 4 tỷ phú địa ốc giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay. Họ không chỉ có tài năng kinh doanh mà còn có trình độ học vấn cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng theo học ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của mình. Trong số 4 người này, có 2 người làm trái ngành so với ngành học của mình, là ông Phạm Nhật Vượng và ông Bùi Thành Nhơn. Điều này cho thấy, ngành học không phải là quyết định duy nhất cho sự thành công của một người.

 

1 ngành học có 90,29% sinh viên có việc làm sau ra trường, mức lương có thể đạt tới không giới hạn

Đây đang là 1 ngành cực ‘hot’ đối với sinh viên, với tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao và đạt được mức lương nhiều người mơ ước.