Tại sao lại hoãn phiên tòa xử vụ các bảo mẫu trong Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ dã man?
Vụ việc các bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ từ khi xảy ra đến nay vẫn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Ngày 15/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng sẽ được xử kín.
Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi), chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, cùng các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền và Trang Mỹ Nhanh đã bị đưa ra xét xử với tội danh hành hạ người khác.
Phiên tòa do bà Quách Thanh Bình, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên, làm chủ tọa.
Tuy nhiên, trong phần thủ tục, bị cáo Trang Mỹ Nhanh (được tại ngoại) cho biết sức khỏe yếu nên không thể tham dự. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến sẽ mở lại vào đầu tháng 9.
Bà Giáp Thị Sông Hương (ở giữa) tại tòa.
Theo cáo trạng, vào ngày 4/9/2024, phóng viên T.Đ.K. của Báo Thanh niên đã đến trình báo tại Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ), TP.HCM về việc các bảo mẫu tại "Mái ấm Hoa Hồng" thường xuyên đánh đập, hành hạ và chửi mắng những đứa trẻ tại đây. Anh cũng cung cấp đoạn phim tài liệu đã đăng trên báo làm bằng chứng.
Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra và xác minh.
Qua kiểm tra, xác định Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập "Mái ấm Hoa Hồng" bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2023 và có đầy đủ giấy phép. Bà Giáp Thị Sông Hương, người đại diện pháp luật, cũng là người trực tiếp quản lý cơ sở này.
Tại thời điểm xảy ra sự việc, Mái ấm Hoa Hồng đang chăm sóc 86 trẻ mồ côi, có độ tuổi từ 2 tháng đến 5 tuổi. Bà Hương đã thuê 11 bảo mẫu với mức lương 6 triệu đồng/tháng để trông nom các cháu, đồng thời thuê thêm 2 tài xế để đưa đón các bé đến trường mẫu giáo.
Mặc dù giấy tờ cho phép cơ sở chỉ được nuôi dưỡng 39 trẻ, nhưng trên thực tế, số lượng trẻ em nhiều hơn do có những trường hợp mẹ sinh con xong rồi bỏ lại, hoặc người thân đưa con đến gửi nuôi.
Hiện tại, toàn bộ 86 trẻ em đã được cơ quan chức năng chuyển đến các cơ sở bảo trợ trẻ em khác để chăm sóc.
Bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh Thanh niên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã xác minh tình trạng của tất cả các trẻ em được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ. Kết quả cho thấy, những đứa trẻ này hiện đang phát triển bình thường, ăn uống, ngủ nghỉ và vui chơi tốt, không có dấu hiệu sang chấn tâm lý hay bất kỳ biểu hiện bất thường nào về tinh thần.
Quá trình điều tra cũng xác định, trong thời gian chăm sóc trẻ ở Phòng 101 và 202, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã nhiều lần có hành vi bạo hành. Cụ thể, các bị cáo này thường xuyên chửi mắng, dùng tay hoặc các vật dụng như tay cầm cây lau nhà, đũa gỗ để đánh các cháu khi thay tã hoặc cho bú. Các bị cáo còn xách và ném các bé xuống nệm, tát và đánh vào cơ thể các cháu.
Tương tự, Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh, khi phụ trách chăm sóc 30 trẻ ở Phòng 102, cũng đã nhiều lần dùng tay, chân, chai dầu gió và lược để đánh đập, đồng thời dùng tay xách và ném các cháu bé.
Cáo trạng cũng nêu rõ, các bị cáo bảo mẫu đều khai nhận rằng khi được bà Hương tuyển dụng, họ là những người có trình độ học vấn thấp, không được đào tạo hay tập huấn về kỹ năng, phương pháp nuôi dạy trẻ.
Bản thân bà Hương, với tư cách là chủ cơ sở, dù được cấp phép với cơ sở vật chất chỉ đủ để nuôi dạy 39 trẻ em, đã nhận nuôi vượt quá số lượng cho phép. Điều này dẫn đến việc các bảo mẫu phải làm việc trong điều kiện quá tải, từ đó nảy sinh những hành vi bạo lực và thiếu chuẩn mực.