Đời sống

Người mẹ bỏ lại trẻ sơ sinh không còn nguyên vẹn ở bên đường có thể đối diện với hình phạt nào?

Sau khi sinh con, người mẹ này đã lên xe ô tô rời đi cùng 1 nhóm người, bỏ lại đứa trẻ còn đỏ hỏn còn nguyên dây rốn trong con hẻm nhỏ. 

Ngày 26/8, Công an phường Phú Mỹ (TP HCM) đã xác định được danh tính của người mẹ bỏ lại thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn ở trong con hẻm ở ngay Quốc lộ 51, bên cạnh là nhau thai và bộ đồ dính máu.

Theo đó, người mẹ là bà H. (ngụ tỉnh Đồng Nai). Theo xác minh, bà H. cùng nhóm bạn đi ô tô đến con hẻm đã ngừng hoạt động trên Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), sau đó nhóm người này đã vào trong con hẻm. Sau khi bà H. sinh con xong đã lên ô tô cùng nhóm người này rời đi.

Bé gái sau đó được phát hiện tử vong, cơ thể còn nguyên dây rốn, trên đầu có vết thương lớn nghi do động vật cắn.

Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai của người mẹ cũng như nhóm bạn đi cùng để điều tra.

img20250826140557-1756192121776900749770_11zon

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong con hẻm. 

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, trong vụ việc trên, nếu có kết luận giám định pháp y tử thi, lời khai, chứng cứ... xác định người mẹ không giết con mới đẻ mà vứt bỏ con thì thuộc trường hợp phạm tội "vứt bỏ con mới đẻ" theo khoản 2 Điều 124 Bộ Luật Hình sự: "Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

Song, người phạm tội là người mẹ phải có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định mới có thể cấu thành tội danh.

Khi thực hiện hành vi vứt bỏ con, người mẹ đã nhận thức được sự nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết của đứa trẻ, nhưng vẫn mặc cho hậu quả xảy ra. Điều này cho thấy đây là lỗi cố ý. Hành vi này trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ tính mạng và sức khỏe - những quyền cơ bản nhất của con người, đặc biệt là trẻ em. Nạn nhân là trẻ sơ sinh còn sống và mới sinh trong vòng 7 ngày tuổi, bị bỏ rơi ở nơi không có sự chăm sóc, dẫn đến tử vong.

Vụ việc còn liên quan đến một nhóm người đi ô tô. Nếu họ biết rõ người mẹ vừa sinh con và nhận thức được tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ nhưng vẫn bỏ mặc, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo khoản 1 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Theo điều khoản này, người nào thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng không cứu giúp dù có điều kiện, dẫn đến hậu quả là người đó tử vong, sẽ phải chịu một trong các hình phạt sau: phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Thực tế, vứt bỏ con mới đẻ đã đi ngược lại những giá trị đạo đức xã hội, đặc biệt là tình mẫu tử. Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền được sống, quyền được bảo vệ tính mạng và sức khỏe của con người mà còn vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ.