Đời sống

Lĩnh án 6 năm tù vì nuôi 13 con gà lôi trắng: ‘Vi phạm 1 con cũng bị truy tố’, cái giá đắt của sự thiếu hiểu biết

Chỉ nuôi 13 con gà lôi trắng, vì sao phải ngồi tù 6 năm? Sự việc anh Thái Khắc Thành đi tù 6 năm vì nuôi 13 con gà lôi trắng đang nhận được sự quan tâm lớn. 

Chia sẻ với Lao động, ông Nguyễn Hoàng Hào, cán bộ Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Thư ký Hội nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã Việt Nam cho biết: "Hiện nay, Nhà nước cấm hoàn toàn việc săn bắt, bẫy, buôn bán động vật hoang dã. Việc chăn nuôi các loài hoang dã bắt buộc phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp. Động vật nuôi phải có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng và kê khai kiểm kê hàng năm, mọi biến động về số lượng đều phải báo cáo cơ quan quản lý.

"Vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã sẽ bị xử phạt theo nghị định 07/2022/NĐ-CP, truy tố hình sự theo Điều 234 và Điều 244 Bộ luật Hình sự 2017"- ông Hào khẳng định.

Ga-Loi-Trang-Lon

Gà lôi trắng nằm trong danh lục 1B, là loài cấm săn bắt, buôn bán dưới mọi hình thức.

Ông Hào cho biết gà lôi trắng (có tên khoa học Lophura nycthemera) là loài nằm trong danh lục 1B, là loài cấm săn bắt, buôn bán dưới mọi hình thức.

"Với loài này, chỉ cần vi phạm ở mức độ 1 con là đã bị truy tố rồi, vậy mà trong trường hợp này, người vi phạm đã nuôi đến 13 con. Tôi cho rằng hình phạt của Tòa án như vậy là có tính răn đe và làm gương cho cộng đồng, đồng thời sẽ nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực này"- ông Hào nói.

ga-loi-3453

Anh Thái Khắc Thành lĩnh án 6 năm tù vì nuôi 13 con gà lôi. 

Trước đó, ông Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã nhận phán quyết của tòa án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, loài động vật nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm. Anh bị bắt trong quá trình mang gà đi bán, cơ quan chức năng thu giữ 10 con gà tang vật. Sau đó đến nhà khám và thu giữ tiếp 3 con gà còn lại.