Đời sống

Chồng nguy kịch sau khi được vợ nghe phương pháp trên mạng ‘chích đầu ngón tay’ để chữa đột quỵ

Sau khi được vợ dùng kim chích 10 đầu ngón tay nặn máu để chữa đột quỵ theo “phương pháp” nghe trên mạng, người chồng 52 tuổi nguy kịch, suýt qua mất thời điểm vàng cứu chữa. 

Ngày 1/8, nam bệnh nhân 52 tuổi đang dùng bữa tại nhà thì bỗng cảm thấy ù tai, choáng váng và nôn ói. Khi đó, người vợ nhận thấy chồng có dấu hiệu đột quỵ nên đã dùng kim chích vào đầu ngón tay và bóp cho máu chảy ra, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Vài tiếng sau, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á, tuy nhiên lúc này người bệnh đã nói dỡ, liệt 1/2 người bên phải. Người đàn ông này có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá nhiều năm, hẹp mạch vành đã đặt hai stent cách đây 8 năm, nhưng gần đây tự ý ngưng điều trị.

Các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân gây đột quỵ là cục máu đông hình thành và di chuyển từ tim lên não. Kết quả chụp CT não của bệnh nhân cho thấy vùng nhồi máu não bên trái vẫn trong "giờ vàng" cấp cứu - chưa quá 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên. Vì vậy, ê kíp đã chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết ngay tại phòng chụp.

Song song quá trình tiêm thuốc, bệnh nhân được chụp CTA để đánh giá tình trạng mạch máu não, kết quả phát hiện tắc nghẽn ở động mạch thân nền - một mạch máu lớn trong não. Ngay sau đó, ca can thiệp mạch lấy huyết khối được tiến hành nhằm loại bỏ cục máu đông.

hi-nh-a-nh-ba-c-si-va-be-nh-nh-9619-9458-1754282390_11zon

Bác sĩ kiểm tra bệnh nhân sau khi được can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau khi được cứu chữa, hiện tại người bệnh có thể tự đi lại, thực hiện các hoạt động thường ngày mà không cần sự trợ giúp.

Bác sĩ cảnh báo, đột quỵ là bệnh lý xảy ra đột ngột, diễn tiến nhanh, biến chứng rất nặng. Mọi lứa tuổi đều có thể bị đột quỵ, nhưng chủ yếu là người từ 55 tuổi trở lên và hiện đang có xu hướng trẻ hóa. Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ là: Liệt nửa người (biểu hiện giơ hai tay bằng vai, một tay sẽ bị rơi xuống); liệt dây thần kinh số VII (méo miệng khi làm động tác nhe răng hoặc cười); rối loạn ngôn ngữ (hiểu được lời nói mà không diễn đạt được hoặc không hiểu lời người khác).

Bác sĩ khuyến cáo khi gặp người đột quỵ, tuyệt đối không xoa dầu nóng, cạo gió, cắt lể hoặc cúng bái, hay áp dụng các phương pháp dân gian như đâm kim vào ngón tay hoặc dái tai. Nhiều người lúng túng khi chứng kiến người đột quỵ, cho rằng không được di chuyển bệnh nhân đột quỵ vì sẽ gây nguy hiểm. Thực tế, cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế có khả năng chữa được và gần nơi mình nhất.

Cách sơ cứu đúng là đặt người bệnh ở tư thế nằm, kê đầu với độ cao khoảng 30-40 độ, nới rộng quần áo. Xoay nạn nhân sang một bên để không bị sặc, cố định người, liên lạc cấp cứu để nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.