Danh tính 6 thiếu niên, người nhỏ nhất 12 tuổi chế tạo vũ khí nguy hiểm gồm cả súng để giải quyết mâu thuẫn
Nhóm đối tượng tụ tập chế tạo các loại vũ khí như súng bắn đạn bi sắt, ống tuýp sắt, máy hàn, lưỡi cưa, dao phóng lợn. Đáng chú ý, các đối tượng đều rất trẻ, trẻ nhất mới 12 tuổi.
Ngày 4/8, Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu nhiên có hành vi tàng trữ, chế tạo vũ khí thô sơ trái phép. Đáng chú ý, các đối tượng này đều đang trong độ tuổi rất trẻ, thậm chí đối tượng trẻ nhất mới 12 tuổi.
Danh tính nhóm thiếu niên được xác định gồm: Trần Anh Đ. (SN 2009, trú tại phường Vĩnh Hưng, có một tiền án); Cao Thành M. (SN 2011, trú tại phường Bạch Mai); N.T.S. (SN 2009, trú tại phường Vĩnh Tuy); T.N.M. (SN 2012, trú tại phường Hồng Hà); L.T.Q.V. và C.B.L. (cùng SN 2008, trú tại phường Hai Bà Trưng). Trong đó, cơ quan công an xác định Trần Anh Đ. và Cao Thành M. là 2 đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc này.
Nhóm 6 thiếu niên bị bắt. Ảnh CACC.
Trước đó, vào chiều ngày 30/7, lực lượng công an đã phát hiện dấu hiệu bất thường tại 1 căn nhà trong ngõ 85 Chùa Liên Phái khi nhiều thiếu nhiên liên tục xuất hiện và mang theo nhiều bao tải lớn.
“Trong hơn một giờ, từng đối tượng lần lượt xuất hiện, mang theo các bao tải lớn vào ngôi nhà nêu trên. Sau đó, cửa nhà được đóng kín, không ai ra vào. Ngay lập tức, tổ công tác của Công an phường đã phối hợp với cảnh sát khu vực ập vào kiểm tra hành chính", Trung tá Vũ Thái Dơn – Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết.
Khi ập vào hiện trường kiểm tra, công an phát hiện 6 thiếu niên đang tụ tập cùng nhiều vũ khí nguy hiểm gồm: 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 20 ống tuýp sắt (trong đó 5 ống đã được hàn dao nhọn và lưỡi cưa), máy hàn và các công cụ hỗ trợ chế tạo khác.
Tang vật thu được tại hiện trường gồm nhiều ống tuýp sắt, dao, phóng lợn...
Qua khai thác nhanh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân nhóm này tụ tập chế tạo vũ khí xuất phát từ mâu thuẫn với 1 nhóm thanh thiếu niên khác. Ngày 29/7, Đ. đã gọi điện bàn bạc với M. và đề xuất mang “vật tư” đến nhà M. để chế tạo hung khí. Chiều cùng ngày, Đ. đem đến lưỡi cưa, máy hàn và khoảng 20 con dao phóng lợn. Đ. khai rằng số vũ khí này do một người bạn quen ngoài xã hội tên Vũ cung cấp. Biết tin M. mở “xưởng”, các đối tượng còn lại rủ nhau kéo đến hỗ trợ và tham gia.
Tại thời điểm bị bắt giữ, nhóm thiếu niên này đã hoàn thành chế tạo 5 ống tuýp sắt gắn dao phóng lợn, một loại hung khí có tính sát thương cao. Về 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt, M. khai là "nhặt được" và giữ lại để… phòng thân.