Đời sống

Quảng Ninh thông tin việc 3 tiếng lực lượng chức năng mới tới hiện trường vụ lật tàu, tàu mất kết nối khi bị lật

Lực lượng chức năng cho biết nhận được tin báo cứu hộ từ ngư dân. Khi tàu Vịnh Xanh 58 bị lật đã mất kết nối GPS, thuyền viên và hành khách đều bị rơi xuống biển nên không thể tự gửi tín hiệu cầu cứu. 

Ngày 20/7, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi thông tin liên quan đến vụ tai nạn lật tàu khiến 35 người tử vong.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nói về thông tin lực lượng chức năng mất 3 tiếng mới tiếp cận hiện trường cứu hộ. Ông Công cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ban chỉ huy nhận được thông tin vụ việc muộn, dẫn đến việc triển khai lực lượng đến hiện trường có độ trễ.

vx-1752965892-4833-1752966160

Tàu Vịnh Xanh 58 được lật lại và kéo vào bờ. 

Ông Công khẳng định thông tin lực lượng chức năng biết về vụ việc nhưng không cứu hộ là sai sự thật. Theo đó, chỉ 10 phút sau khi nhận được thông báo từ ngư dân, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai ứng cứu. Vào thời điểm đó, tàu Vịnh Xanh 58 đã mất kết nối GPS, và vì tất cả thuyền viên cùng hành khách đã chìm xuống biển nên không ai có thể tự gửi tín hiệu cầu cứu tới các cơ quan chức năng.

1.000 người cùng 100 tàu, thuyền đã được huy động để cứu hộ, tìm hiếm nạn nhân chưa ngừng nghỉ 1 phút giây nào.

Theo Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết vào 14h chiều 19/7, thời tiết chuyển biến đột ngột từ nắng nóng sang mưa giông, lốc kèm theo mưa đá. Đúng lúc đó, tàu Vịnh Xanh 58 đang di chuyển trên biển thì mất tín hiệu GPS. Trận giông lốc kéo dài hơn một tiếng, với trời mù mịt và gió xoáy, đã khiến con tàu này bị lật úp.

Đến hơn 15h cùng ngày, ông nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chỉ sau 10 phút đơn vị đã điều ngay lực lượng ra hiện trường. Đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo để điều phối lực lượng phối hợp.

w-521340878-1193887229159503-3866416397382672780-n-2158

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thông tin về thời gian lực lượng chức năng tới hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, sau 10 phút nhận thông tin, ông Nguyễn Cộng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tàu ra hiện trường để tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Lý giải về việc không điều động trực thăng hỗ trợ, ông Thuyết cho biết địa điểm tàu gặp nạn chỉ cách cảng Tuần Châu khoảng 1km và cách khu vực đơn vị của ông khoảng 3km về phía đất liền. Việc huy động trực thăng sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết lúc đó đang có giông lốc.

Tại buổi thông tin báo chí, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Quảng Ninh cho biết, việc cấp phép cho phương tiện hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh là đơn vị kiểm tra các điều kiện để cấp phép với 3 yêu cầu (an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, chứng chỉ và các điều kiện về thuyền viên, điều kiện về thời tiết).

w-517989839-1458252665176116-6191472554081835555-n-2159

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh thông tin vụ việc.

Sở Xây dựng Quảng Ninh đã duy trì việc hợp đồng với trung tâm khí tượng thủy văn trong nhiều năm. Đơn vị cảng vụ được cung cấp các bản tin dự báo thời tiết riêng biệt, ba lần mỗi ngày. Khi có diễn biến thời tiết bất lợi hoặc đột xuất, các bản tin bổ sung sẽ được gửi đến ngay lập tức.

Cụ thể vào ngày 19/7, các bản tin dự báo thời tiết lúc 6h30 và 10h sáng đều cho thấy vịnh Hạ Long chỉ có gió cấp 2, cấp 3 mà không có bất kỳ cảnh báo đáng chú ý nào. Đến 13h30 cùng ngày, trung tâm khí tượng thủy văn mới phát đi bản tin bổ sung, đưa ra cảnh báo về giông lốc.

"Tàu Vịnh Xanh 58 xuất bến lúc 12h45, trước khi có cảnh báo của trung tâm khí tượng thủy văn. Sau khi nhận được bản tin bổ sung cảnh báo giông lốc, cảng vụ bắt đầu triển khai thông báo dừng cấp phép toàn bộ tàu du lịch, thông tin trên nhóm các chủ tàu về tình hình thời tiết", ông Minh nói tại họp báo chiều 20/7.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Mọi thông tin, diễn biến tiếp theo khi có kết quả, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ kịp thời cung cấp công khai.