Đời sống

Người dân ‘bật ngửa’ vì hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt, EVN Hà Nội lý giải nguyên nhân

Nhiều hộ gia đình ở Hà Nội ‘ngã ngửa’ khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng đột biến. Và đây là lý do được EVN Hà Nội lý giải. 

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao khi nhiều gia đình thắc mắc về việc hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình mình tăng đột biến. Anh Nguyễn Minh Hiếu (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) sở hữu 1 xưởng sản xuất kinh doanh, tiền điện tháng 6 anh phải đóng là hơn 10 triệu đồng. Anh Hiếu kể trung bình tiền điện thường chỉ dao động khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/tháng, có những tháng chỉ 300.000-400.000 đồng.

"Do bên tôi là cơ sở sản xuất kinh doanh, nên tiền điện thường được tính rất kỹ để tính vào giá thành sản phẩm, các hóa đơn đều lưu giữ đầy đủ. Tiền điện tăng cao bất thường gấp 10 lần nên tôi đã khiếu nại lên cơ quan điện lực. Tuy nhiên khi cơ quan điện lực đến kiểm tra lại không thấy sự bất thường", anh Hiếu nói.

Tương tự, anh Đào Viết Công (phường Bạch Mai, Hà Nội) cũng kể tháng vừa rồi, hóa đơn tiền điện gia đình anh tăng 200.000 đồng dù anh không sử dụng nhiều thiết bị điện hơn tháng trước, chỉ bật 1-2 giờ điều hòa buổi tối ở mức 26-29 độ C. Các tháng trước đó, hóa đơn tiền điện của gia đình anh thường ở quanh mức 500.000-600.000 đồng.

Chị Trần Thị Hồng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng "ngã ngửa" khi vừa phải thanh toán hơn 5,3 triệu đồng tiền điện vào tháng 6 vừa qua. Chị Hồng cho biết, mùa cao điểm nhất mọi năm tiền điện nhà chị cũng chỉ khoảng 4 triệu đồng.

z6768468089733b4fa1fa15ff2ab9d6a2ccecc12873eb8-edited-1751545302163_11zon

Hóa đơn tiền điện của 1 hộ gia đình. Ảnh: Dân Trí.

Không chỉ những khách hàng trên mà nhiều hộ dân khác ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc cũng thắc mắc trước việc hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt.

Lý giải về nguyên nhân này, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, tháng 6/2025 ghi nhận mức tăng nhiệt độ rõ rệt tại Hà Nội, với nền nhiệt trung bình tăng từ 2 đến 6°C so với tháng 5. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm nắng nóng đầu và giữa tháng 6 nhiệt độ ngoài trời lên đến mức 41 độ C, thậm chí mức nhiệt cảm nhận thực tế ngoài trời đạt 52 độ C.

Nền nhiệt tăng làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt và tủ lạnh. Điều này khiến sản lượng điện tiêu thụ trong toàn thành phố tăng mạnh, đặc biệt ở khu dân cư.

screenshot-2025-07-04-at-07-47-57-39988029570870366202608_11zon

Sản lượng điện trung bình tiêu thụ điện trên địa bàn thành phố năm 2025

Theo thống kê của EVNHANOI, trong tháng 6/2025, sản lượng điện bình quân theo ngày trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 90 triệu kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng sản lượng trong tháng 6 đạt xấp xỉ 2.700 triệu kWh, trong đó mức đỉnh được ghi nhận vào ngày 2/6 với 110,9 triệu kWh - cao nhất từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh đó, EVN Hà Nội cũng lý giải 1 nguyên nhân khác dẫn tới tăng hành vi sử dụng điện trong các hộ gia đình vì kỳ nghỉ hè trùng với đợt cao điểm nắng nóng, dẫn đến thời gian sử dụng điều hòa và các thiết bị điện kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm.

Thời tiết nắng nóng không chỉ làm tăng tần suất sử dụng điện mà còn khiến các thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì hiệu quả vận hành. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời lớn, điều hòa phải hoạt động liên tục, ít ngắt máy, dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng cao dù thời lượng sử dụng không thay đổi.

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng cần chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình hằng ngày thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI như App EVNHANOI, website evnhanoi.vn,...

Ngoài ra, khách hàng nên thường xuyên kiểm tra sản lượng điện, đặt ngưỡng cảnh báo khi vượt mức tiêu thụ bình thường để kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện. Đặc biệt trong mùa hè, người dân nên sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý (từ 26-28°C), kết hợp với quạt, tắt các thiết bị khi không cần thiết và hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 12h00 - 15h00 và từ 22h00 - 24h00 hàng ngày.