3 ông cháu thoát chết diệu kì khi bức tường 40m của bến xe Đức Long Gia Lai đổ sập, nhiều tài sản bị thiệt hại
Sau tiếng động lớn, bức tường cao khoảng 2m, dài 40m của bến xe Đức Long Gia Lai đã đổ sập xuống, ông Tuân cùng 2 cháu nhỏ đang ngủ trong phòng may mắn thoát chết thần kỳ.
Ngày 24/7, ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND phường Hội Phú (Gia Lai), đã thông tin về việc chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan đến sự cố tường rào bằng gạch và bê tông của Bến xe Đức Long Gia Lai bị đổ sập vào nhà dân.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, sau một tiếng động lớn, bức tường cao khoảng 2m, dài 40m của Bến xe Đức Long Gia Lai đã đổ ập xuống căn nhà số 39/22 đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú.
Bức tường dài 40m đổ sập xuống khu vực nhà dân.
Vào thời điểm đó, nhiều hộ dân sinh sống gần hẻm 39/22 đường Lý Nam Đế đã nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1959). Khi chạy đến, người dân phát hiện bức tường gạch, bê tông dày đổ sập xuống khuôn viên căn nhà ông Tuân, nhiều tài sản bị hư hỏng và bị vùi lấp như 3 xe máy, 1 xe đạp, 2 bình gas và 1 máy phát điện. May mắn, 3 ông cháu thoát chết khi đang ngủ trong phòng.
“Vừa xuống căn bếp tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng động lớn. Sau vài giây, tôi mở cửa ra thì thấy nhà kho bị tường rào của bến xe đổ xuống. Thời điểm xảy ra vụ việc tôi và hai người cháu đang ngủ trong phòng, cách nơi tường sập chỉ mấy mét nên thoát nạn. Tuy nhiên, gian bếp rộng 5m sát đó bị nứt nẻ tường, nguy cơ đổ sập", ông Tuân nói.
Bức tường đổ úp vào nhà dân.
Trước vụ việc này, đại diện Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử nhân viên đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự cố là do mưa lớn kéo dài làm xói mòn phần móng, dẫn đến việc bức tường bị đổ sập. Hiện tại, Bến xe Đức Long Gia Lai đang làm việc với gia đình để đánh giá mức độ thiệt hại nhằm đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp.
Bến xe khách Đức Long Gia Lai rộng 25.000m2, sức chứa hơn 1.500 xe, hoạt động năm 2006. Đây là bến xe lớn, có vai trò kết nối giao thông liên tỉnh ở khu vực Tây Nguyên.