Đời sống

Bí ẩn ‘siêu đường hầm’ dài nhất thế giới dẫn nước từ đập Tam Hiệp đến Bắc Kinh mới khởi công 1 năm

Bí ẩn ‘siêu đường hầm’ dài nhất thế giới dẫn nước từ đập Tam Hiệp đến Bắc Kinh mới khởi công 1 năm

Ngày 7/7/2022, Trung Quốc đã chính thức khởi công Đường hầm Yinjiangbuhan dài khoảng 240 km nối giữa đập Tam Hiệp và dự án chuyển nước Nam – Bắc. Đường hầm Yinjiangbuhan sẽ là đường hầm dài nhất thế giới sau khi hoàn thành, soán ngôi đường hầm Päijänne - ở Phần Lan, đường hầm này trước đó dài nhất thế giới với độ dài 120km.

vne-tunnel-jpg-9946-1658833366-1688262989.jpg
 

Được biết, đường hầm Yinjiangbuhan sẽ dẫn nước từ Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, tới sông Hán Thủy, một trong những phụ lưu chính của sông Dương Tử. Đổ vào hồ chứa Danjiangkou ở hạ lưu sông Hán Thủy, dòng nước sẽ chảy tới phương bắc, vươn xa đến tận Bắc Kinh thông qua nhánh giữa của Dự án chuyển nước Nam - Bắc, một hệ thống kênh đào dài 1.400 km. Công trình này sẽ mất 1 thập kỉ để hoàn thành và tiêu tốn dự kiến 8,9 tỷ USD của chính phủ Trung Quốc.

dap-tam-hiep-01-1688262989.jpeg
 
duong-ham-phan-lan-1688262989.jpg
 

Nguồn tài nguyên nước của Trung Quốc phân bố không đồng đều. Khu vực phía đông và phía nam đất nước thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi phía Tây lại luôn trong tình trạng thiếu nước khiến tình hình sản xuất và kinh tế bị trì trệ. Việc xây dựng đường hầm Yinjiangbuhan có thể biến gần 750.000 km2 đất hoang thành trang trại phù hợp để trồng lúa mỳ, lúa gạo, ngô, đậu và nhiều loại hoa màu khác, theo Liang Shumin, nhà nghiên cứu kinh tế và phát triển ở Viện hàn lâm khoa học nông nghiệp Trung Quốc. Công trình này cũng có thể biến đổi cảnh quan Trung Quốc.

 

Trung Quốc xây thêm 'thủy điện ngược' dự kiến tích nước phát điện lớn gấp 10 siêu đập Tam Hiệp

Mới đây, một kế hoạch xây dựng thủy điện mới tại Trung Quốc đã được công bố với mục tiêu bơm tích trữ lượng nước phát điện lớn gấp 10 lần công suất hiện tại của siêu đập Tam Hiệp bằng công nghệ thủy điện tích năng.