Nga tuyên bố nóng về việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Iran: ‘Sẽ là 1 kết cục thảm khốc’
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thẳng về tương lai của những khu vực xung quanh nếu Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Iran.
Ngày 20/8, TASS đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thông tin trên truyền thông về việc Hoa Kỳ có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Iran chỉ là suy đoán và động thái này nếu xảy ra sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Phóng viên Jacqui Heinrich của Fox News trước đó cho biết Washington không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tấn công địa điểm làm giàu uranium dưới lòng đất của Iran ở Fordow.
Ông Peskov cho biết: "Đã có rất nhiều suy đoán. Đây sẽ là một diễn biến thảm khốc, nhưng có quá nhiều suy đoán đến nỗi thực tế là không thể bình luận về chúng".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Tờ New York Times trước đó đã đưa tin, trích dẫn nguồn tin, rằng theo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, Tehran có thể bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân nếu Washington nhắm vào cơ sở Fordow hoặc nếu Israel ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin rằng Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tạo ra bom hạt nhân, tờ báo này cho biết thêm.
Vào tháng 3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard cho biết các cơ quan tình báo Hoa Kỳ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Bà nói thêm rằng theo dữ liệu của bà, nhà lãnh đạo tối cao của Iran đã không cho phép khôi phục lại chương trình vũ khí hạt nhân đã bị đình chỉ vào năm 2003. Gabbard nhấn mạnh rằng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của Iran.