Giải trí

Điển trai, tài giỏi, có nghìn tỷ trong tay nhưng tại sao 4 thiếu gia nổi tiếng này vẫn chưa lấy vợ?

Điển trai, tài giỏi, có nghìn tỷ trong tay nhưng tại sao 4 thiếu gia nổi tiếng này vẫn chưa lấy vợ?

 

Có câu “trai anh hùng, gái thuyền quyên” để chỉ sự tương xứng về ngoại hình, năng lực, địa vị xã hội của các cặp đôi xuất thân “trâm anh thế phiệt”. Những tưởng với sự đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực như ngoại hình, gia thế, độ giàu có…, những “trai anh hùng” trong danh sách dưới đây sẽ sớm kiếm được “gái thuyền quyên” cho mình. Tuy vậy, dù đã qua tuổi cập kê nhưng họ vẫn chưa chịu lấy vợ.

 

1. Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB

 

 

Trần Hùng Huy (sinh năm 1978) là thiếu gia xuất thân từ gia đình có truyền thống làm ngân hàng, là con của ông Trần Mộng Hùng – một trong nhưng người sáng lập và giữ chức chủ tịch của một ngân hàng lớn tại Việt Nam, mẹ anh là bà Đặng Thu Thuỷ cũng đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhà băng này.

4-thieu-gia-viet-noi-tieng-dien-trai-giau-co-nhung-chua-chiu-lay-vo-b636d0d8

Hùng Huy gia nhập ngân hàng của gia đình từ năm 2002 với chức danh chuyên viên nghiên cứu thị trường. Với khả năng xuất sắc của mình, 4 năm sau anh được lên chức Phó TGĐ kiêm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Cho đến năm 2012, anh được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và nhanh chóng đưa ngân hàng ra khỏi tình trạng khủng hoảng lúc đó.

4-thieu-gia-viet-noi-tieng-dien-trai-giau-co-nhung-chua-chiu-lay-vo-00f4c49c

Ngoài khả năng lãnh đạo ngân hàng tài ba, Trần Hùng Huy còn khiến những người xung quanh ngưỡng mộ vì sở hữu khối tài sản khổng lồ gần 28,8 triệu cổ phiếu của ngân hàng này (khoảng 1.240 tỉ đồng tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 8.6.2018). Anh thường xuyên nằm ở vị trí khá cao trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngoài tài sản khủng, Hùng Huy còn là một người khá trẻ trung, sôi nổi. Vị chủ tịch HĐQT sinh năm 1978 từng khiến nhân viên phát cuồng khi lên sân khấu kỷ niệm 25 năm thành lập ngân hàng vừa hát, vừa nhảy các hit như Attention, Uptown Funk, Ngày mai em đi…

5

Nắm trong tay khopois tài sản nghìn tỷ, ngoại hình điển trai, lại thêm tính cách sôi nổi, trẻ trung, ấy vậy mà vị chủ tịch này lại khiến nhiều dân tình tò mò vì ở tuổi 41 nhưng mãi vẫn chưa chịu kết hôn.

 

2. Phillip Nguyễn – em chồng Tăng Thanh Hà

 

Phillip Nguyễn, chàng thiếu gia độc thân điển trai, lịch thiệp của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Christina Serrano.

204447_7

Phillip Nguyễn sinh năm 1986, là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt, được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền tại Việt Nam. Anh cũng được nhiều chị em phụ nữ phong bậc soái ca khi tuyên bố: Chỉ cần bạn gái anh thích, bất cứ ngôi sao nào anh cũng sẽ mời về nước.

7-1-YAMD

Phillip Nguyễn có chuyện tình đẹp với cô nàng người mẫu Linh Rin, cả 2 vướng tin đồn đã “đường ai nấy đi” nhưng mới đây xuất hiện một số hình ảnh chụp chung khiến dân tình tò mò chuyện tái hợp.

 

3. Đỗ Quang Vinh – con trai bầu Hiển

 

Phillip Nguyễn sinh năm 1986, là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt, được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền tại Việt Nam. Anh cũng được nhiều chị em phụ nữ phong bậc soái ca khi tuyên bố: Chỉ cần bạn gái anh thích, bất cứ ngôi sao nào anh cũng sẽ mời về nước.

4-thieu-gia-viet-noi-tieng-dien-trai-giau-co-nhung-chua-chiu-lay-vo-c7d82722

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng trường Đại học East Anglia ở Anh, Quang Vinh tiếp tục đi tu nghiệp, làm việc ở một ngân hàng tại Singapore. Chính điều này khiến nhiều người khẳng định anh là ứng cử viên sáng giá để nối tiếp sản nghiệp cho bầu Hiển.

Sauk hi tốt nghiệp, anh về ngân hàng nơi bố anh làm chủ tịch HĐQT với tư cách nhân viên kiểm toán nội bộ, đồng thời cũng được luân chuyển qua nhiều phòng ban khác nhau để làm quen với công việc.

4-thieu-gia-viet-noi-tieng-dien-trai-giau-co-nhung-chua-chiu-lay-vo-c9e80dbd

Quang Vinh được nhận xét là người khá thân thiện, khiêm tốn. Trẻ tuổi, học thức cao, nhân cách đáng quý, vị thiếu gia nhà bầu Hiển rõ là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ hiện nay.

 

4. Denis Đỗ – người thừa kế tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam

 

Đỗ Hoàng Minh (thường gọi là Denis Đỗ), là con trai lớn của ông Đỗ Anh Dũng (chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

4-thieu-gia-viet-noi-tieng-dien-trai-giau-co-nhung-chua-chiu-lay-vo-42237db2

Denis từng là nhân vật gây “bão” khắp CĐM khi là bạn thân của Seung Ri (Big Bang). Năm 2016, Denis cũng từng đón thành viên Big Bang sang Việt Nam. Ngoài Seung Ri, Denis cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai của nhiều tỷ phú châu Á khác.

1459741801thieugia

Denis từng học tập và sinh sống suốt 12 năm tại Pháp và Mỹ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ĐH Sorbon (Pháp) và tốt nghiệp quản trị tài chính MBA tại New York (Mỹ).

Hiện tại, Denis Đỗ đang đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Với tầm nhìn và định hướng của mình, Denis từng mang về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng cho tập đoàn.

4-thieu-gia-viet-noi-tieng-dien-trai-giau-co-nhung-chua-chiu-lay-vo-e7ba1c86

Denis Đỗ sở hữu ngoại hình nam tính và phong cách thời trang lịch lãm. Vừa tài giỏi vừa điển trai, chàng trai này được yêu mến và là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Tuy vậy, đến nay, Denis vẫn còn độc thân trong khi em trai anh là Hoàng Việt đã kết hôn hồi cuối năm 2017.

 

Choáng váng lâu đài hàng trăm tỷ xây gần 10 năm chưa xong của đại gia Nam Định

(Techz.vn) - Tòa lâu đài 5 tầng được xây dựng gần 10 năm trên mành đất 3000m2 của tỷ phú Nam Định khiến nai nấy cũng phải trầm trồ. Nhìn vào nội thất còn choáng váng hơn.