Tình hình hiện tại của bé trai 4 tuổi trong vụ ‘nộp đủ tiền mới cấp cứu’ ở Nam Định
Bé trai 4 tuổi ở Nam Định trong vụ bệnh viện bị phản ánh ‘nộp đủ tiền mới cấp cứu’ đã thoát cơn nguy kịch, hiện tinh thần tỉnh táo hơn.
Sáng ngày 5/5, TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh nhi 4 tuổi ở Nam Định đã qua cơn nguy kịch, cai được thở máy và tinh thần tỉnh táo hơn. Hiện bé vẫn cần làm thêm 1 số xét nghiệm, chụp chiếu thăm dò khác và theo dõi tích cực để hồi phục hoàn toàn.
Chiều ngày 3/5, bé M.T.A. (4 tuổi) bị xe 3 bánh tự chế chèn qua người gây chấn thương bụng kín, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Bệnh nhân đã được các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại tổng hợp thăm khám, phân loại (mặc dù người bệnh chưa đăng ký khám và nộp tiền). Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm, chụp cắt lớp đánh giá và chuyển lên Bệnh Nhi Trung ương. Tại Bệnh Nhi Trung ương, bé được phẫu thuật khâu tạo hình cơ hoành, cắt bỏ đoạn ruột bị dập và nối ruột, bảo tồn được thận cho bệnh nhi.
Bé trai cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Liên quan đến việc người đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định phản ánh "không cấp cứu do chưa đóng đủ tiền", lãnh đạo bệnh viện cho biết đây là hiểu lầm. Nhân viên y tế, không có bất kì trao đổi trực tiếp với người đưa bệnh nhân đến cấp cứu với nội dung ‘nộp đủ tiền mới đưa đi cấp cứu’. Trong khi các nhân viên y tế trao đổi để thực hiện thủ tục hành chính đã dẫn đến hiểu lầm của người đưa người bệnh đến (người quay video đưa lên mạng xã hội).
Ảnh chụp màn hình đoạn video lan truyền trên mạng về vụ việc người nhà bệnh nhân phản ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định yêu cầu nộp đủ tiền mới cấp cứu cháu bé gặp tai nạn giao thông.
Sở Y tế đang kiểm tra, rà soát camera ghi nhận quá trình trao đổi giữa người đưa bệnh nhi đến viện với nhân viên y tế. "Nếu cá nhân nào vi phạm hay ứng xử không tốt thì xử lý ngay", ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế nói.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, báo cáo trước ngày 6/5.