Phía Nga tuyên bố cứng rắn rằng chỉ chấm dứt hoàn toàn xung đột Ukraine nếu 2 bên đạt được những điều kiện này
Lập trường của Nga trong việc chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Ukraine là rất cứng rắn. Nga cần các cơ chế ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không tái diễn.
Theo TASS, bà Tatyana Dovgalenko, người đứng đầu Vụ Đối tác với Châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Nga cần các cơ chế ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không tái diễn.
"Phía Ukraine nhận thức được lập trường của chúng tôi rằng một giải pháp cuối cùng và bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được thông qua việc loại bỏ hoàn toàn và không thể đảo ngược các nguyên nhân gốc rễ của nó. Chúng tôi cần các thỏa thuận và cơ chế đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý đảm bảo lợi ích quốc gia, bao gồm an ninh và phòng ngừa khủng hoảng", bà phát biểu trong buổi họp báo cho các phái đoàn châu Phi tại cuộc họp quốc tế lần thứ 13 của các đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh.
Bà Tatyana Dovgalenko, giám đốc Cục Đối tác với Châu Phi tại Bộ Ngoại giao Nga
Ngày 29/5, Tổng thống Trump cũng đã gia hạn cho Nga 2 tuần để thể hiện sự nghiêm túc về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ cho biết ông rất thất vọng về những gì đã xảy ra, có rất nhiều người thiệt mạng hàng ngày trong khi những nhà lãnh đạo đang đàm phán.
Cũng theo Tổng thống Trump, ông sẵn sàng gặp riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin "nếu cần thiết". Tuy vậy, ông Trump cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ thể làm đổ vỡ một thỏa thuận đang trong quá trình đàm phán.
"Tôi nghĩ lời nói cứng rắn là đủ để thể hiện quan điểm của Mỹ ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không muốn làm hỏng thỏa thuận", ông Trump nói khi được hỏi về khả năng cân nhắc áp thêm lệnh trừng phạt Nga.
Được biết, dự kiến ngày 2/6 tới đây, vòng đàm phán trực tiếp thứ 2 giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới.