Phía Ukraine đang chờ bản ghi nhớ của Nga và sẵn sàng họp bàn với Nga để đưa xung đột đến gần hơn với hồi kết.
Ngày 29/5, TASS đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Ukraine không phản đối việc tổ chức một cuộc họp với Nga, nhưng phải sau khi nhận được bản ghi nhớ từ Moscow.
"Chúng tôi không phản đối các cuộc họp với người Nga và đang chờ bản ghi nhớ của họ để cuộc họp không trở nên vô nghĩa và thực sự có thể đưa xung đột đến gần hơn với hồi kết", ông viết trên Facebook (bị cấm ở Nga vì trang này thuộc sở hữu của Meta Corporation, được coi là một tổ chức cực đoan ở Nga).
"Phía Nga còn ít nhất bốn ngày nữa trước khi khởi hành để cung cấp cho chúng tôi tài liệu của họ để chúng tôi có thể xử lý", Bộ trưởng cho biết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trước đó vào thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết một phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu đã sẵn sàng trình lên Ukraine tại Istanbul vào ngày 2 tháng 6 bản ghi nhớ của Nga về mọi khía cạnh nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 5, đồng ý trao đổi 1.000 tù nhân mỗi bên, trình bày viễn cảnh về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra, nêu rõ các chi tiết và tiếp tục liên lạc. Người đứng đầu phái đoàn Nga, trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky, cho biết Nga hài lòng với kết quả của cuộc họp. Ông cũng cho biết Ukraine đã yêu cầu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo của hai nước và Nga đã "xem xét kỹ lưỡng" yêu cầu này.