Động thái cực nóng của ông Trump sau cuộc ‘đấu trí’ 2 giờ nghẹt thở với ông Putin, đem lại lợi ích cho Nga
Sau cuộc hội đàm với tổng thống Putin, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định quan trọng nhằm giải quyết xung đột Ukraine.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cố gắng trì hoãn các lệnh trừng phạt bổ sung chống Nga càng lâu càng tốt để duy trì đòn bẩy đối với các bên trong cuộc xung đột, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết.
"Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể vì chúng tôi có thể đàm phán với cả hai bên. Rõ ràng, chỉ có một bên nhận được viện trợ của Mỹ và chỉ có một bên nhận được lệnh trừng phạt của Mỹ. Nhưng dù sao, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải duy trì khả năng đàm phán với cả hai bên. Tổng thống hoàn toàn nhận thức được và đã ám chỉ nhiều lần rằng ông có các lựa chọn khả thi trong lĩnh vực trừng phạt mà ông có thể theo đuổi nếu thực tế, ông xác định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không quan tâm đến việc đàm phán. Nhưng ngược lại, tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ rất cam kết chấm dứt sự chết chóc, chấm dứt đổ máu, chấm dứt sự hủy diệt và ông muốn duy trì càng lâu càng tốt cơ hội tác động đến cả hai bên hướng tới hòa bình", ông Rubio phát biểu trước ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump.
Theo lời ông, đề xuất của Nga về giải quyết xung đột một cách hòa bình sẽ cho thấy quyết tâm của Moscow trong việc chấm dứt xung đột.
"Những gì chúng ta chưa thấy là những động thái hướng tới hòa bình. Chúng tôi hiểu rằng người Nga sẽ viết ra các điều khoản về những gì họ cần để đạt được lệnh ngừng bắn, sau đó sẽ cho phép các cuộc đàm phán rộng rãi hơn. Chúng tôi chờ đợi những điều khoản đó, và sau đó tôi sẽ nói rằng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nhiều về tính toán của ông Putin khi chúng ta thấy những điều khoản đó trông như thế nào", ông Rubio nói với các thượng nghị sĩ.
Khi được hỏi liệu Nga có thiện chí đàm phán về Ukraine hay không, ông trả lời: "Đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ". Ông đảm bảo rằng Hoa Kỳ muốn có một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột, "không phải là nền hòa bình kéo dài ba tháng rồi cuộc xung đột lại tái diễn".
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm thứ Ba rằng Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine mà không cần bất kỳ điều kiện sơ bộ nào nhưng có tính đến thực tế trên thực địa. Ông nhấn mạnh rằng hòa bình nên được xây dựng trên các điều kiện ít nhiều phù hợp với tất cả các bên liên quan. "Nếu không, đó sẽ chỉ là lệnh ngừng bắn được sử dụng để củng cố cỗ máy chiến tranh và tiếp tục các hành động thù địch", ông nói thêm.