Pakistan và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận ngừng bắn "toàn diện và ngay lập tức" dưới sự trung gian của Mỹ, tuy nhiên dường như chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi, 2 bên vẫn đấu sung bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.
Sau bốn ngày giao tranh quân sự căng thẳng, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn vào thứ Bảy, nhờ nỗ lực ngoại giao do Hoa Kỳ dẫn đầu. Lệnh ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng rằng cuộc xung đột có thể leo thang thành một cuộc đối đầu lớn hơn, khi cả hai quốc gia đều trong tình trạng báo động cao.
Nhưng chỉ trong vòng vài giờ, các vụ vi phạm đã được báo cáo tại các thành phố chính của Kashmir thuộc Ấn Độ, vùng lãnh thổ phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bốn ngày giao tranh.
Hệ thống phòng không của Ấn Độ đánh chặn các vật thể trên bầu trời, sau tuyên bố ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, tại thành phố Jammu, ngày 10 tháng 5 năm 2025. REUTERS/Adnan Abidi
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Delhi rằng lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phản ứng trước các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Pakistan vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn đạt được vào thứ Bảy.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này cam kết ngừng bắn và đổ lỗi cho Ấn Độ về các hành vi vi phạm. "Lực lượng của chúng tôi đang xử lý tình hình với trách nhiệm và sự kiềm chế", Bộ này cho biết. Bộ này cũng kêu gọi quân đội trên bộ kiềm chế và cho biết mọi vấn đề trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn nên được giải quyết thông qua trao đổi ở các cấp độ thích hợp.
Những căn nhà ở Ấn Độ bị tấn công.
Thỏa thuận ngừng bắn đánh dấu bước lùi đáng kể khỏi bờ vực của một cuộc xung đột lớn.
Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận này, Hiệp ước về nguồn nước sông Ấn , một hiệp ước chia sẻ nguồn nước quan trọng giữa hai nước vẫn bị đình chỉ, bốn nguồn tin chính phủ cho biết với Reuters.
Hai nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cũng nói với Reuters rằng các biện pháp trừng phạt khác do Ấn Độ công bố và Pakistan đáp lại, như đình chỉ thương mại và hủy bỏ thị thực, vẫn sẽ được duy trì cho đến thời điểm hiện tại.
Cuộc giao tranh này là tồi tệ nhất giữa Ấn Độ và Pakistan trong gần ba thập kỷ và có nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở một trong những khu vực bất ổn và đông dân nhất thế giới.
Có một nỗi lo ngại thoáng qua rằng kho vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng khi quân đội Pakistan cho biết một cơ quan cấp cao giám sát vũ khí hạt nhân của nước này sẽ họp.
Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng cho biết không có cuộc họp nào như vậy được lên lịch, vài giờ sau một đêm giao tranh ác liệt trong đó hai nước nhắm vào các căn cứ quân sự của nhau và tổng số dân thường thiệt mạng đã tăng lên 66.