Đời sống

Người đàn ông sống lâu nhất thế giới, thọ 256 tuổi, cưới 24 người vợ và có 180 người con

Người đàn ông sống lâu nhất thế giới, thọ 256 tuổi, cưới 24 người vợ và có 180 người con

Người đàn ông này sinh năm Khang Hy thứ 16 và mất năm thứ 22 thời Trung Hoa Dân Quốc. Con cháu của ông hiện nay vẫn còn sống và tên tuổi của ông vẫn được truyền lại.

Thời xưa, do thiên tai, nhân họa và nhiều nguyên nhân khác, tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi. Theo dữ liệu liên quan, bắt đầu từ thời nhà Tần, độ tuổi trung bình của con người là khoảng 20 tuổi, đến thời Đông Hán và thời Tam Quốc, tuổi thọ trung bình tăng lên 22 tuổi. Đến thời nhà Đường, đời sống của người dân đã được cải thiện, đạt tới 27 tuổi, trong khi ở thời nhà Tống họ chỉ mới chạm mốc 30 tuổi. Tuy nhiên, phải đến thời nhà Thanh, tuổi thọ trung bình của người dân lần đầu tiên đạt tới 33 tuổi.

Từ những dữ liệu này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tuổi thọ ngắn ngủi của người cổ đại. Và loại dữ liệu này cũng khiến mọi người hiểu tại sao dù khôn ngoan hay tầm thường, việc tìm ra thuốc trường sinh là ước mơ lớn nhất của họ. Tuy nhiên, người đàn ông này đã phá vỡ trí tưởng tượng của mọi người! Không giống như những ghi chép trong lịch sử khó phân biệt đúng sai, ông đã xuất hiện trên báo chí và được phỏng vấn, và vô số người có thể chứng minh tuổi của ông: ông đã sống đủ 256 năm.

b75998a0b0c249e2a2a2559416ff8f7c-1711528279.jpg
 

Lý Thanh Viễn sinh năm Khang Hy thứ 16 và mất năm thứ 22 thời Trung Hoa Dân Quốc. Trong đời ông đã cưới tổng cộng 24 người vợ và để lại tới 180 người con, ngày nay con cháu của ông vẫn còn sống và tên tuổi của ông vẫn được truyền lại. Một người đàn ông kỳ lạ như vậy gần như đã trải qua sự thống trị của Cửu hoàng đế nhà Thanh, thậm chí còn sống thêm 22 năm nữa cho đến khi nhà Thanh sụp đổ!

Trong thời Trung Hoa Dân Quốc, những sự kiện huyền thoại của ông thậm chí còn khiến lãnh chúa Tứ Xuyên Yang Sen ngưỡng mộ ông. Ông đặc biệt mời Lý Thanh Viễn đến giải thích cách giữ gìn sức khỏe và tuổi thọ, trong một thời gian, bất kể là quan chức hay những người xung quanh, mọi người lần lượt đến, chỉ muốn nhìn thấy Lý Thanh Viễn, không khí rất náo nhiệt.

fd4ec5cdba264a599eef4bc71042f6e9-1711528284.jpg
 

Năm 1932, để tìm ra bí quyết trường thọ của Lý Thanh Viễn, người cùng làng với ông là Liu Chengxun đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông với tư cách là một phóng viên. Lúc này, ông lão đã hơn trăm tuổi này vẫn đang rất hưng phấn, thậm chí còn biết rõ tất cả những điều ông muốn nói trong cuộc phỏng vấn. Ông liệt kê từng chế độ chăm sóc sức khỏe của mình và chia sẻ với những người có mặt dựa trên các trường hợp thực tế lan rộng khắp địa phương.

02cb9b9e72854c139c277799cc463871-1711528359.jpg
 
 

Năm 1933, Liu Chengxun cuối cùng đã biên soạn một bản ghi chép đầy đủ về cuộc phỏng vấn này và được người dân đón nhận nồng nhiệt. Những nội dung này cũng được đưa vào một tạp chí phát hành năm 1986. Trong đó, Lý Thanh Viễn đã nói thế này:

"Để sống lâu, trước hết không nên ăn quá nhiều thịt, ăn chay lâu ngày là điều rất quan trọng. Ngoài ra, ông còn khuyến nghị một số nguyên liệu tốt cho sức khỏe như đậu đen, rau răm, cần tây, táo gai,… đều là những nguyên liệu cực kỳ tốt cho sức khỏe, chỉ khi đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh thì bạn mới có cơ hội sống lâu. Ngoài ra, việc duy trì một tâm trí bình tĩnh cũng là một phần quan trọng của nó. Chỉ bằng cách thích cười, bình tĩnh, không nóng nảy cũng không tức giận, có tinh thần minh mẫn và ít ham muốn, bạn mới có thể đảm bảo được một tâm lý lành mạnh. Khi cả sức khỏe thể chất và tinh thần được duy trì, các chức năng của cơ thể con người có thể đạt đến trạng thái tối ưu. Và nếu một người có thể đạt được tuần hoàn máu, đi tiểu đau và đi ngoài phân lỏng, thì người đó không cần bất kỳ viên thuốc thần kỳ nào mà có thể dễ dàng sống lâu và khỏe mạnh. Tất nhiên, thói quen sống tốt là nền tảng để duy trì tất cả những điều này!"