Nhịp sống số

Facebook trì hoãn duyệt quảng cáo do ảnh hưởng của Covid-19, các marketer xác định "méo miệng"

Facebook trì hoãn duyệt quảng cáo do ảnh hưởng của Covid-19, các marketer xác định

Ngày 19/3, Facebook phát đi thông báo sẽ trì hoãn duyệt quảng cáo mới. Theo đó, Facebook giải thích do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhân viên phụ trách xét duyệt quảng cáo và nội dung tạm nghỉ ở nhà cho đến khi có thông báo mới.

"Theo dự kiến, hoạt động xét duyệt quảng cáo sẽ kéo dài hơn bình thường, nên quá trình phân phối quảng cáo có thể bị trì hoãn. Các kháng nghị cũng có thể giảm hoặc thời gian chờ phản hồi sẽ lâu hơn", Facebook viết trong thông báo.

Giải pháp được Facebook đưa ra lúc này là nhà quảng cáo nên kéo dài thời gian và nâng ngân sách của bài quảng cáo hiện có để tránh phải duyệt lại.

Facebook-tri-hoan-duyet-quang-cao-do-dich-covid-19

Riêng vấn đề kiểm duyệt nội dung, Facebook không đưa ra giải pháp nào. Trong thời gian nhân viên kiểm duyệt nội dung nghỉ ở nhà, nền tảng Facebook có thể phải đối diện với nhiều vấn đề nội dung hơn.

Đội ngũ kiểm duyệt quảng cáo Facebook từ lâu được đánh giá là quá tải và hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Chính sách Facebook cũng thừa nhận việc này. Ngoài ra Facebook cũng thừa nhận đội ngũ kiểm duyệt của họ không đủ sức để kiểm duyệt những nội dung mà họ đang nhận tiền để phân phối.

"Chúng tôi cũng hiểu rằng có thể chúng tôi không thể phát hiện mọi quảng cáo nên được xóa theo chính sách mới này, vì thế Facebook khuyến khích cộng đồng báo cáo nội dung vi phạm Chính sách quảng cáo của chúng tôi", Facebook trả lời qua mail.

Ngày 4/2, một tài khoản Facebook tung tin giả Việt Nam có 33 người chết vì virus corona. 1 trang báo đã phản ánh việc này với đại diện Facebook tại Việt Nam. Giải pháp được người này đưa ra là cùng báo cáo bài viết trên. Tuy nhiên, sau nhiều ngày báo cáo, tin giả trên vẫn tồn tại. Chứng tỏ công cụ báo cáo nội dung vi phạm của Facebook dường như không hề hoạt động.

Facebook-tri-hoan-duyet-quang-cao-do-dich-covid-19-khau-trang

Ngoài ra, Facebook đã tuyên bố cấm quảng cáo khẩu trang trong mùa dịch nhưng mặt hàng này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội này. Nhiều trong số đó là sản phẩm lừa đảo.

 

Thực hư tác dụng của "mũ chống dịch" Covid-19 có "thần kỳ" như lời đồn

(Techz.vn) - Sau khẩu trang, nước rửa tay, thời gian gần đây, sản phẩm "mũ chống dịch" đang gây bão cộng đồng vì theo lời quảng cáo, mũ có thể chống được dịch Covid-19. Vậy thực hư như sự việc như thế nào?