YouTuber Lan Đinh bất ngờ đổi lời khai vụ xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, nữ CEO chính thức yêu cầu bồi thường
Liên quan vụ YouTuber Đinh Thị Lan bị truy tố vì đăng tải các video xúc phạm danh dự cá nhân, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức đưa ra yêu cầu về trách nhiệm dân sự, đề nghị tòa án xem xét bồi thường thiệt hại do tổn hại uy tín và tinh thần.
Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, trú tại TPHCM) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cơ quan công tố xác định, Đinh Thị Lan là chủ kênh YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị can đã tự quay và đăng tải 6 video lên nền tảng này.
Nội dung các clip bị kết luận chứa thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, đồng thời có nhiều phát ngôn bị cho là xâm phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Việc đăng tải những thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình được cho là vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.

Youtuber Đinh Thị Lan bị khởi tố.
Trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, ban đầu Đinh Thị Lan thừa nhận đã tự ghi hình các video tại nơi ở trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ) và trực tiếp đăng tải lên YouTube. Bị can cũng xác nhận nội dung phát ngôn trong các clip chưa được kiểm chứng
Tuy nhiên, về sau, Đinh Thị Lan thay đổi lời khai, cho rằng mình chỉ là người xuất hiện trong video chứ không phải người đăng tải. Dù vậy, cơ quan điều tra khẳng định có đầy đủ căn cứ chứng minh bị can chính là người thực hiện việc đưa các video nói trên lên mạng xã hội.
Về phần dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng đã ủy quyền cho ông Hồ Nguyên Lễ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Người đại diện đề nghị hội đồng xét xử xem xét buộc bị can Đinh Thị Lan bồi thường thiệt hại liên quan đến danh dự, nhân phẩm và tổn thất tinh thần theo đúng quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Hằng.
Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan bị truy tố theo khoản 1, Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt cao nhất lên tới 3 năm tù. Tình tiết tăng nặng được xác định là hành vi phạm tội thực hiện nhiều lần.
Đáng chú ý, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và một số đồng phạm trước đó, Đinh Thị Lan từng được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 4/2024, bà Lan từng đề nghị thay đổi tư cách tố tụng, cho rằng mình phải được xác định là bị hại thay vì người liên quan.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu này và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.
Hiện vụ án YouTuber Đinh Thị Lan tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt liên quan đến ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp lý khi sử dụng mạng xã hội.