Tiktoker Huỳnh Cao Cường bị bắt cùng ‘hiệp sĩ đường phố’ Nguyễn Thanh Hải, hé lộ tội danh không thể tha thứ
Tương tự như Nguyễn Thanh Hải – người tự xưng là “hiệp sĩ”, TikToker Huỳnh Cao Cường đã lợi dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để tạo dựng hình ảnh một cá nhân chuyên hỗ trợ, giải cứu các nạn nhân Việt Nam bị lừa sang Campuchia. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, đằng sau lớp vỏ “nghĩa hiệp” ấy là hành vi trục lợi trên sự tuyệt vọng của nhiều gia đình.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, chuyên án điều tra các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức và môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép đã được triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 41 đối tượng với nhiều tội danh nghiêm trọng như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
Trong số các bị can, Nguyễn Thanh Hải bị xác định đã sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội để xây dựng hình ảnh “giải cứu miễn phí”, thường xuyên đăng tải video, bài viết nhằm thu hút sự tin tưởng của cộng đồng. Thực tế, khi thân nhân nạn nhân tìm đến nhờ giúp đỡ, Hải chỉ chấp nhận can thiệp nếu gia đình có khả năng chi trả, ngược lại sẽ từ chối hỗ trợ.
Nguyễn Thanh Hải (thứ tư từ phải qua) và các đồng phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP.HCM
Cơ quan điều tra cho biết, nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức hoạt động rất bài bản: tiếp nhận thông tin nạn nhân tại địa điểm cố định, phân công người quay phim, phỏng vấn, dựng kịch bản “giải cứu”, chỉnh sửa clip đăng tải trên mạng để tạo uy tín. Sau đó, các đối tượng móc nối với đầu mối bên Campuchia, nâng khống tiền chuộc, yêu cầu người nhà chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian rồi chiếm đoạt phần chênh lệch.
Số tiền thu được được chia cho các đối tượng, một phần trả cho đầu mối phía Campuchia. Sau khi nhận tiền, nạn nhân được đưa về Việt Nam bằng các đường tiểu ngạch, không qua thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.
Huỳnh Cao Cường làm việc với điều tra viên - Ảnh: Công an TP.HCM
Trong quá trình mở rộng chuyên án, công an phát hiện thêm Huỳnh Cao Cường – một TikToker khác cũng núp bóng “cứu người”. Cường thường xuyên đăng tải các clip dàn dựng cảnh giải cứu kịch tính trên TikTok, Facebook để lấy lòng tin của gia đình nạn nhân. Khi được liên hệ, Cường báo giá “chuộc người” cao hơn nhiều so với mức mà phía Campuchia đưa ra, bỏ túi phần chênh lệch hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.
Không dừng lại ở vai trò môi giới, Cường còn trực tiếp chỉ đạo việc đưa người vượt biên trái phép qua các đường mòn khu vực Tây Ninh, sau đó tập kết nạn nhân tại TP.HCM và chỉ bàn giao khi gia đình thanh toán đủ tiền.
Cơ quan công an xác định, các hoạt động “giải cứu” này thực chất là một hình thức kinh doanh trên nỗi đau và sự tuyệt vọng của các gia đình có người thân bị mắc kẹt tại các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và phối hợp với các cơ quan chức năng để giải cứu thêm các nạn nhân còn bị giam giữ.