Đời sống

Lối đi bí mật từ quán karaoke sang nhà nghỉ ở Hưng Yên tiết lộ hành vi chấn động về 6 đôi nam nữ

Chủ quán karaoke Bảo Ngọc đã thông đồng với chủ nhà nghỉ An Bình, thiết kế 1 con đường bí mật để tiện cho hành vi vi phạm pháp luật. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới và chứa mại dâm hoạt động trá hình tại quán karaoke Bảo Ngọc, thuộc thôn Đa Lộc, xã Nguyễn Trãi.

Theo đó, bốn bị can gồm Nguyễn Công Hưng (SN 1985), Nguyễn Văn Chiến (SN 1983), Trần Thiện Trường (SN 2000) và Vũ Văn Vinh (SN 2009) bị khởi tố về hành vi môi giới mại dâm. Cùng vụ án, Phạm Thị Tuyết (SN 1978), chủ nhà nghỉ An Bình, bị khởi tố với cáo buộc chứa mại dâm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Công Hưng là chủ quán karaoke Bảo Ngọc. Để duy trì hoạt động, Hưng thuê Nguyễn Văn Chiến làm quản lý quán, Trần Thiện Trường và Vũ Văn Vinh làm nhân viên phục vụ. Ngoài nhiệm vụ phục vụ đồ uống, chọn bài hát cho khách, các nhân viên nữ tại quán còn được thỏa thuận tham gia bán dâm khi khách có nhu cầu.

cac-bi-canjpg-1768226910707_11zon

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ tháng 12/2025, do lượng khách sụt giảm, Nguyễn Công Hưng đã cho phép và tổ chức việc mua bán dâm nhằm tăng doanh thu. Để có địa điểm hoạt động kín đáo, Hưng thỏa thuận với Phạm Thị Tuyết – chủ nhà nghỉ An Bình – tạo lối đi thông trực tiếp giữa quán karaoke và nhà nghỉ. Khi khách có nhu cầu, nhân viên nữ sẽ dẫn khách qua lối đi này để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng thống nhất việc phân chia tiền bán dâm theo tỷ lệ, đồng thời thanh toán tiền phòng cho chủ nhà nghỉ sau mỗi lượt khách.

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Nguyễn Trãi tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ An Bình, phát hiện 6 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.