TPHCM: Hiện trường nam công nhân bị máy tráng sơn làm thủng bụng nguy kịch khi làm việc, 1 dấu hiệu ai cũng cần tránh
Trong lúc làm thêm giờ vào ban đêm để tăng thu nhập, một nam công nhân tại TPHCM đã gặp tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, khiến vùng bụng bị tổn thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
Trao đổi ngày 12/1, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thắng Nhật Tuệ – Trưởng khoa Cấp cứu của một bệnh viện trên địa bàn TPHCM – cho biết ê-kíp y tế vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp tai nạn lao động có mức độ rất nặng. Bệnh nhân là người đàn ông sinh năm 1977, đang làm việc tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo.
Theo thông tin từ phía bệnh viện, sự việc xảy ra vào tối 11/1, khi người lao động đang tăng ca. Trong quá trình vận hành máy tráng sơn bạt, tà áo của nạn nhân bất ngờ bị cuốn vào hệ thống máy, kéo theo cơ thể vào các bộ phận cơ khí đang hoạt động. Lực kéo mạnh khiến vùng bụng bị thủng nghiêm trọng, nội tạng lộ ra ngoài.

Các bác sĩ có mặt tại hiện trường cấp cứu khẩn cấp nạn nhân.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, các công nhân làm việc cùng đã nhanh chóng giải cứu nạn nhân khỏi máy móc và gọi cấp cứu. Khi lực lượng y tế có mặt, bệnh nhân trong tình trạng đau đớn dữ dội, có nguy cơ sốc và nhiễm trùng cao. Người bệnh được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Theo bác sĩ Tuệ, dù việc cấp cứu kịp thời có thể giúp nạn nhân vượt qua nguy hiểm trước mắt, song những chấn thương nghiêm trọng như vậy thường để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như khả năng lao động về sau.
Vị bác sĩ cũng cho biết, vào thời điểm cuối năm, khi nhiều người lao động tăng ca để hoàn thành đơn hàng và kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết Nguyên đán, số ca tai nạn lao động có xu hướng gia tăng. Tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ khiến phản xạ và khả năng xử lý tình huống suy giảm, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố nguy hiểm.
Trước đó, vào tháng 12/2025, một trường hợp tai nạn lao động khác cũng được ghi nhận tại TPHCM khi một người đàn ông 41 tuổi trượt chân vào máy ép hạt nhựa, bị cuốn vào trục ép đang nóng, dẫn đến chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, bàn chân bị nghiền nát và đứt rời hoàn toàn.
Các bác sĩ khuyến cáo, người lao động khi làm việc với máy móc cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Nếu cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất tập trung, cần tạm dừng công việc. Đồng thời, không nên mặc quần áo rộng, vướng víu khi vận hành máy, kể cả khi đã quen việc.
Khi không may xảy ra tai nạn, cần che phủ vết thương đúng cách, hạn chế di chuyển nạn nhân và gọi cấp cứu ngay lập tức, bởi thời gian tiếp cận y tế sớm có vai trò quyết định đến khả năng sống sót và mức độ di chứng.
Ngoài ra, các cơ sở sản xuất được khuyến nghị tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn lao động như lắp đặt hệ thống che chắn máy móc, giữ môi trường làm việc khô ráo, sạch sẽ và tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu định kỳ cho người lao động nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc.