Theo nhân tướng học, những người phúc hậu thường có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, có nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.
Trong văn hóa Á Đông, phúc hậu được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá 1 con người. Người phúc hậu thường được cho là có cuộc sống may mắn, thuận lợi, được mọi người yêu mến, kính trọng. Theo quan niệm của dân gian, người phúc hậu thường có những đặc điểm sau đây:
Gương mặt phúc hậu, tươi sáng
Gương mặt là cửa sổ tâm hồn, là nơi thể hiện rõ nhất những nét tính cách và vận mệnh của một người. Người có hậu phúc thường có gương mặt phúc hậu, tươi sáng, với các đường nét hài hòa, cân đối. Họ có ánh mắt sáng, khuôn miệng rộng, và nụ cười hiền hòa.

Thân hình cân đối, khỏe mạnh
Thân hình cân đối, khỏe mạnh cũng là một dấu hiệu của người có hậu phúc. Những người này thường có sức khỏe tốt, ít ốm đau, bệnh tật. Họ cũng có khả năng làm việc, học tập và sinh hoạt tốt, từ đó có nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống.

Tính cách lương thiện, nhân hậu
Tính cách lương thiện, nhân hậu là yếu tố quan trọng nhất quyết định hậu phúc của một người. Những người có tâm hồn lương thiện, luôn biết giúp đỡ người khác thường được trời đất che chở, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đây chỉ là những dấu hiệu mang tính chất tham khảo. Hậu phúc của một người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: phước báo tích lũy từ nhiều đời trước, cách sống và hành động của bản thân trong hiện tại.
Nếu muốn có hậu phúc, mỗi người cần sống lương thiện, tích đức, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác. Ngoài ra, cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục.
*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.