Vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau bữa ăn tại nhà trẻ ở TP.HCM: 70 phút giành lại bé từ tử thần nhưng bất thành
Dù hơn 1h trôi qua bác sĩ nỗ lực giành giật lại sự sống cho bé gái nhưng bé đã không qua khỏi sau bữa trưa tại trường mầm non tư thục ở TP.HCM.
Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi tử vong đầy xót xa sau bữa ăn tại một cơ sở giữ trẻ ở TPHCM, ngày 15/12, nguồn tin riêng cho biết toàn bộ diễn biến quá trình cấp cứu bệnh nhi đã được làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 11/12, trong lúc dùng bữa tại cơ sở trông giữ trẻ, bé M. (3 tuổi) bất ngờ bị sặc thức ăn. Chỉ ít phút sau, trẻ rơi vào tình trạng hôn mê và ngừng tim, ngừng thở.
Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên tại cơ sở đã tiến hành sơ cứu ban đầu rồi nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế gần đó. Tại đây, các bác sĩ xác định trẻ đã rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn, lập tức thực hiện hồi sinh tim phổi và kích hoạt hệ thống cấp cứu 115.
Khi ê-kíp cấp cứu 115 có mặt, bệnh nhi đã hôn mê sâu, không còn mạch, huyết áp, nhịp thở, chỉ số SpO₂ bằng 0, đồng tử giãn và mất phản xạ ánh sáng. Thời điểm này, trẻ đang được ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp bằng bóng qua mặt nạ.
Đội cấp cứu tiếp tục triển khai các biện pháp hồi sức nâng cao như đặt ống nội khí quản, cung cấp oxy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng thuốc cấp cứu theo phác đồ ngưng tim, đồng thời theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn.

Các bác sĩ cố gắng xử lý dị vật cho bé 3 tuổi nhưng bất thành.
Trong quá trình xử trí, nhân viên y tế phát hiện máu lẫn thức ăn trong đường thở, cho thấy khả năng cao trẻ bị hít sặc dị vật, đây được xem là nguyên nhân khởi phát tình trạng nguy kịch.
Dù được hồi sức tích cực liên tục trong khoảng 70 phút, bệnh nhi không có dấu hiệu phục hồi tuần hoàn tự nhiên, tim vẫn vô tâm thu, đồng tử giãn cố định. Sau khi giải thích rõ tình trạng với gia đình và những người liên quan, kíp cấp cứu thống nhất ngừng hồi sinh tim phổi theo đúng quy trình chuyên môn và bàn giao thi thể cho y tế địa phương.
Xác nhận với phóng viên, đại diện Trạm Y tế phường Phú Định cho biết, trạm đã tiếp nhận bé M. do nhà trẻ tư thục B.M. đưa đến vào trưa 11/12 và ngay lập tức liên hệ tổng đài 115 để hỗ trợ. Dù đã nỗ lực ép tim và cấp cứu tại chỗ, bệnh nhi không thể qua khỏi.
BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện tại TPHCM, thành viên ê-kíp 115 tham gia hỗ trợ, chia sẻ rằng với trẻ nhỏ, chỉ cần đường thở bị tắc trong thời gian rất ngắn cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Điều đáng tiếc nhất thường nằm ở những phút đầu tiên, khi người lớn xung quanh chưa biết cách xử trí đúng.
Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần trang bị kiến thức xử lý hóc dị vật, ngạt thở theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm tăng cơ hội cứu sống trẻ ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn.