Lý do nghiên cứu sinh tiến sĩ 24 tuổi Âu Nhật Huy bị cho thôi học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Ngọc Thạch
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa ban hành quyết định cho nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy ngừng theo học và xóa tên khỏi danh sách đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa, áp dụng từ ngày 29/12.
Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) từng được xác nhận trúng tuyển chương trình tiến sĩ Nội khoa năm 2025 ở tuổi 24, trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất của khóa. Trước đó, Huy tốt nghiệp ngành Y khoa với thành tích loại xuất sắc, đạt điểm trung bình 3,8/4,0 và sở hữu chứng chỉ TOEIC 940/990.
Hồ sơ học thuật của Huy từng thu hút sự chú ý của dư luận. Trước thời điểm xin thôi học, Huy là đồng tác giả của nhiều công trình khoa học và đã tham gia trình bày báo cáo tại một số hội nghị, hội thảo quốc tế.
Tuy nhiên, một số công bố khoa học trong hồ sơ của Huy cũng gây tranh cãi. Đáng chú ý, một bài báo quốc tế có tên Huy trong danh sách đồng tác giả đã bị tạp chí gỡ khỏi hệ thống xuất bản do bị cho là trùng lặp nội dung với nghiên cứu đã công bố trước đó.
.jpg)
Âu Nhật Huy trong lần đi công tác, học tập ở nước ngoài.
Một chi tiết khác được dư luận quan tâm là mối quan hệ gia đình của nghiên cứu sinh này. Âu Nhật Huy là con của PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhà trường cho biết, để đảm bảo khách quan, bà Tường không tham gia vào bất kỳ khâu nào trong quá trình tuyển sinh nhằm tránh xung đột lợi ích.
Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến công tác tuyển chọn và công bố danh sách nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã thành lập tổ công tác về liêm chính khoa học để rà soát toàn bộ quy trình, bảo đảm tuân thủ quy định và tính minh bạch.
Sự việc thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận cũng như các cơ quan chức năng, đặt ra yêu cầu rà soát, đánh giá chặt chẽ hơn quy trình tuyển sinh tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo y khoa, đặc biệt liên quan đến tiêu chí công bố khoa học và tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển chọn.