Gia đình tố bệnh viện ‘chối bỏ trách nhiệm’, trẻ sơ sinh trở nặng sau 10 giờ xuất viện, Sở Y tế Đắk Lắk vào cuộc
Sau khi người nhà bệnh nhân tố bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ‘chối bỏ trách nhiệm’ khi trẻ sơ sinh trở nặng sau 10 giờ xuất viện, Hội đồng chuyên môn đã có kết luận vụ việc này.
Sáng 19/12, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết Hội đồng chuyên môn đã hoàn tất việc rà soát và đưa ra kết luận liên quan đến quy trình thăm khám, theo dõi và chăm sóc bệnh nhi là con của sản phụ N.T.D. tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Theo ông Phi La, trước đó người thân của bệnh nhi đã đăng tải nhiều nội dung bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội về quá trình điều trị tại bệnh viện nói trên. Trước phản ánh này, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn nhằm xem xét vụ việc một cách khách quan, toàn diện và có kết luận chính thức

Hội đồng chuyên môn kết luận không có sai sót trong quá trình khám, chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột
Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở được thành lập với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Y tế cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, các tài liệu liên quan, lắng nghe ý kiến chuyên môn của các thành viên và tiến hành thảo luận công khai, Hội đồng kết luận không phát hiện sai sót về chuyên môn hay kỹ thuật trong quá trình khám, theo dõi và chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hội đồng cũng xác định toàn bộ quy trình chẩn đoán và điều trị đối với trường hợp này được thực hiện kịp thời, không có dấu hiệu chậm trễ.
Trước đó, như đã phản ánh, một tài khoản mạng xã hội cho biết gia đình đưa sản phụ N.T.D. đến sinh con đầu lòng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vào ngày 7/11. Tuy nhiên, khoảng 10 giờ sau khi xuất viện, trẻ sơ sinh xuất hiện các biểu hiện bất thường như nôn nhiều dịch màu vàng và xanh sau khi bú mẹ. Gia đình sau đó đưa bé đến điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân ở Đắk Lắk rồi chuyển tiếp xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để phẫu thuật.

Người nhà bệnh nhi từng đăng tải bài phản ánh trên mạng xã hội
Người đăng tải bài viết cho rằng bệnh viện nơi sinh đã có cách phản hồi thiếu trách nhiệm và chưa thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp. Trước những thông tin này, ông Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, khẳng định các nội dung lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra sự hiểu nhầm trong dư luận.
Theo ông Thành, trong thời gian nằm viện, tình trạng sức khỏe của trẻ ổn định, không ghi nhận dấu hiệu bất thường, ngoài vàng da sinh lý và đã được hướng dẫn tái khám khi xuất hiện biểu hiện lạ. Sau đó, bé được chẩn đoán xoắn ruột trên nền dị tật bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và đã được phẫu thuật thành công, không xảy ra hoại tử hay phải cắt ruột. Ông Thành nhấn mạnh, trong suốt quá trình theo dõi tại bệnh viện, trẻ không có biểu hiện nào cho thấy bệnh lý xoắn ruột.