Công an dùng 4 chó nghiệp vụ cùng 2 xe múc xới đất, phát hiện chấn động dưới lòng đất
Do đối tượng quanh co, không chịu khai báo vị trí cất giấu ma túy tại nhà riêng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng đặc biệt, huy động 4 chó nghiệp vụ cùng 2 xe múc để đào bới và đã phát hiện chấn động.
Ngày 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin chi tiết về chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn. Qua chiến dịch, lực lượng chức năng đã bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng liên quan, thu giữ lượng lớn ma túy cùng nhiều vũ khí nguy hiểm.
Theo cơ quan công an, trong các ngày từ 17 đến 20/12, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan đến đường dây này.
.jpg)
Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin về chuyên án ma tuý xuyên quốc gia.
Tại TP Buôn Ma Thuột, lực lượng chức năng bắt quả tang Đỗ Văn Ninh (44 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Hoàng Thịnh (37 tuổi, trú phường Thành Nhất) khi đang giao dịch mua bán ma túy tại nhà của Vũ Đình Trọng (44 tuổi, trú đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất).
Quá trình làm việc, Trọng không hợp tác, phủ nhận việc cất giấu ma túy. Trước thái độ đối phó này, Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã chỉ đạo đưa 2 xe múc cùng 4 chó nghiệp vụ đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm quy mô lớn.


Chó nghiệp vụ và máy múc được huy động để tìm ma túy.

Một khẩu súng liên quan vụ án bị công an thu giữ.
Toàn bộ khu đất rộng khoảng 2.000m² quanh nhà Trọng bị đào xới kỹ lưỡng. Kết quả, công an phát hiện ma túy được chia nhỏ và chôn giấu tinh vi tại nhiều vị trí khác nhau trong vườn. Tang vật thu giữ gồm hơn 6kg ma túy các loại, 11.110 viên hồng phiến, 2 khẩu súng cùng nhiều đạn và vật chứng liên quan.

Tang vật ma túy bị công an thu giữ.
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng khác tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, thu giữ thêm hơn 3kg ma túy. Qua xác minh, Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ được xác định là kẻ cầm đầu, móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ.