Đời sống

‘Khui’ thủ phạm gây ra vụ cháy cụm 7 chung cư kinh hoàng ở Hong Kong khiến ít nhất 94 người chết

Chiều 27/11, bà Eileen Chung Lai-yee –lãnh đạo lực lượng cảnh sát khu New Territories North (Hong Kong) đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến đám cháy kinh hoàng ở 7 tòa tháp của khu chung cư Wang Fuk Court khiến ít nhất 94 người thiệt mạng. 

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, được coi là thảm họa cháy nổ gây thương vong lớn nhất Hong Kong trong nhiều thập kỷ, đã dẫn đến những hậu quả thảm khốc và một cuộc điều tra quy mô lớn. Đến 22 giờ ngày 27/11, ít nhất 94 người đã thiệt mạng và khoảng 300 người khác vẫn đang mất tích, sau khi ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp qua bảy tòa nhà cao tầng.

chay_4__11zon

Lực lượng cứu hỏa làm việc cật lực nhưng vẫn chưa thể khống chế đám cháy tại 7 toà nhà trong khu dân cư. Ảnh: Reuters.

Sử dụng vật liệu kém an toàn: Nguyên nhân bất thường

Các nhà chức trách tin rằng sự cẩu thả nghiêm trọng của những người liên quan là nguyên nhân chính dẫn đến đám cháy lan rộng và gây ra thương vong nặng nề.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung Yan-kin và Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung đều nhận định tốc độ cháy lan của ngọn lửa là "bất thường". Bộ trưởng Tang chỉ ra rằng lớp lưới bảo vệ, tấm nhựa và bạt chống thấm bao quanh tòa nhà không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy.

Đặc biệt, việc sử dụng các tấm xốp styrofoam để bịt kín ô cửa và các vật liệu xây dựng dễ cháy kém an toàn đã thúc đẩy ngọn lửa lan nhanh hơn nhiều so với các vật liệu đạt chuẩn.

hk_11zon

Tấm xốp, lớp lưới bảo vệ, tấm nhựa và bạt chống thấm bao quanh tòa nhà không đạt chuẩn an toàn phòng cháy. Ảnh: Scmp

Cuộc điều tra hình sự

Cuộc điều tra hình sự hiện đang tập trung sâu vào việc sử dụng các vật liệu dễ cháy không đạt chuẩn và hệ thống giàn giáo bao quanh công trình cải tạo.

Chiều 27/11, bà Eileen Chung Lai-yee, lãnh đạo Cảnh sát New Territories North, đã khẳng định về dấu hiệu cẩu thả nghiêm trọng. Cùng ngày, cảnh sát đã khám xét văn phòng của công ty bảo trì chịu trách nhiệm chính về dự án là Prestige Construction & Engineering và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến công trình Wang Fuk Court.

Cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ ba người thuộc công ty này với cáo buộc ngộ sát, bao gồm giám đốc kiêm quản lý vận hành Ho Kin-yip (52 tuổi), giám đốc Hau Wa-kin (54 tuổi), và người chịu trách nhiệm an toàn Steve Wong Chung-kee (68 tuổi).

Song song đó, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) đã thành lập một tổ công tác chuyên trách để điều tra toàn diện mọi dấu hiệu tiêu cực hoặc tham nhũng có thể tồn tại trong dự án cải tạo khu chung cư quy mô lớn này.

Thời gian sơ tán bị rút ngắn nghiêm trọng

Các chuyên gia xây dựng địa phương nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi là tốc độ lan lửa quá nhanh. Họ cho biết, tòa nhà được xây dựng từ thập niên 1980 và đang trong quá trình cải tạo với giàn giáo tre và lưới phủ.

hongkong2_11zon

Tòa nhà bị thiêu rụi, vẫn chưa thể dập được hết lửa. 

Phó Giáo sư Xinyan Huang của Đại học Bách khoa Hong Kong phân tích rằng giàn giáo tre là vật liệu dễ bắt lửa, và các cột giàn giáo dựng đứng tạo thành ống dẫn khiến ngọn lửa bốc lên theo chiều dọc rất nhanh. Ông ước tính lửa đã leo hết 32 tầng của Wang Fuk Court chỉ trong 5 phút hoặc ít hơn, trong khi thời gian cần thiết để cư dân sơ tán an toàn là 10 đến 20 phút.

Ông Huang kết luận, tòa nhà được thiết kế để xử lý các vụ cháy thông thường, nhưng không đáp ứng được tình huống lửa lan cực nhanh ở mặt ngoài rồi cháy ngược vào trong, một điều không nằm trong quy chuẩn phòng cháy hiện hành. Vụ việc này được ông liên hệ với thảm kịch cháy tòa nhà Grenfell ở London vì có chung nguyên nhân từ vật liệu mặt dựng dễ cháy.