Đời sống

Diễn biến mới bão sỗ 15 (Koto): Có thể xảy ra kịch bản xấu, bão đi thẳng vào Gia Lai, Khánh Hòa

Theo kịch bản bất lợi với khả năng xảy ra khoảng 20%, bão số 15 (tên quốc tế Koto) có thể giữ nguyên hướng di chuyển và tiến thẳng vào khu vực Gia Lai – Khánh Hòa. 

Tại cuộc họp sáng 26.11 giữa Cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các đơn vị liên quan nhằm đánh giá công tác theo dõi bão số 15 (tên quốc tế Koto), Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền yêu cầu các cơ quan dự báo phải nâng cao độ chính xác và cập nhật thường xuyên diễn biến của cơn bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các mô hình dự báo quốc tế hiện đưa ra nhiều kết quả khác nhau, khiến quỹ đạo bão vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Tuy vậy, nhận định chung cho thấy đến ngày 28.11, bão có xu hướng di chuyển theo hướng tây – tây bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ, sau đó chuyển dần sang hướng tây.

Khi tiến gần đến kinh tuyến 113 độ kinh đông, bão số 15 có thể chịu tác động của rãnh áp thấp ở tầng gió cao 5.000 m và sự suy yếu của áp cao cận nhiệt đới, khiến hướng đi của bão có khả năng thay đổi. Dựa trên phân tích hiện tại, Trung tâm đưa ra hai khả năng.

Kịch bản thứ nhất, với xác suất khoảng 80%, cho thấy bão sẽ lệch lên phía bắc khi đến vùng biển tây bắc quần đảo Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai – Khánh Hòa khoảng 500 km). Tại đây, bão có xu hướng giảm cường độ, suy yếu thành vùng áp thấp trước khi trôi vào đất liền các tỉnh miền Trung hoặc tan rã trên biển.

anh-chup-man-hinh-2025-11-26-luc-104428png-1764128696606_11zon

Bão số 15 (Koto) có hướng di chuyển rất phức tạp. 

Kịch bản thứ hai, ít xảy ra hơn (khoảng 20%) nhưng được đánh giá là đáng lo ngại, dự báo bão giữ nguyên hướng tây và đi thẳng vào khu vực Gia Lai – Khánh Hòa. Trên Biển Đông, bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13; khi tiếp cận đất liền, cường độ giảm còn cấp 8 hoặc chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Kịch bản này có nguy cơ gây mưa rất lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, lượng mưa dao động 150 – 250 mm trong các ngày 29.11 – 1.12.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị các đài khí tượng thủy văn địa phương chủ động thống nhất thông tin và cập nhật liên tục cho các tỉnh như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa để chuẩn bị ứng phó.

Ông Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh yêu cầu diễn giải dự báo rõ ràng, nêu cụ thể phạm vi ảnh hưởng, cường độ gió, sóng và lượng mưa để người dân dễ dàng hiểu và có biện pháp phòng tránh. Ông cảnh báo dù kịch bản xấu có xác suất thấp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, nhất là khi Gia Lai và Khánh Hòa vẫn chịu thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ lịch sử.

Theo số liệu đến sáng 26.11, Gia Lai ghi nhận 3 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế khoảng 1.500 tỉ đồng. Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn với 22 người chết, hơn 100.000 căn nhà bị ngập và hơn 118.000 người phải sơ tán. Riêng Gia Lai có gần 21.000 nhà bị ngập, hơn 28.000 người phải di dời.