Đời sống

Bão Koto chính thức thành bão số 15 trên biển đông: Đổi hướng liên tục khiến chuyên gia phải phát cảnh báo

Một hệ thống áp thấp mạnh lên thành bão Koto, chính thức trở thành bão số 15 trên Biển Đông, đang khiến công tác dự báo bão gặp nhiều khó khăn. Các mô hình mô phỏng liên tục thay đổi, cho thấy đường đi bão phức tạp và có khả năng tiếp tục tăng cấp trong những ngày tới.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng nhiễu động nhiệt đới đã nhanh chóng mạnh lên khi tiến vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và được đặt tên quốc tế là Koto. Đây là cơn bão số 15 trong năm 2025. Việc xuất hiện của bão Koto khiến bản đồ thời tiết biển Đông trở nên căng thẳng do diễn biến xoáy thuận thay đổi liên tục theo từng bản tin.

Vào khoảng 4h sáng 26/11, tâm bão Koto được ghi nhận ở vị trí cách đảo Song Tử Tây hơn 500km về phía Đông. Vùng gần tâm bão xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và đang có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ xấp xỉ 20-25km/h. Dù mới đi vào khu vực trung tâm Biển Đông, nhưng cường độ của bão Koto tăng nhanh hơn so với nhiều dự báo trước đó, khiến các chuyên gia khí tượng buộc phải liên tục hiệu chỉnh các mô hình dự báo bão.

dự 1s
Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15, cập nhật lúc 5h ngày 26/11/2025. Nguồn: NCHMF

Tổng hợp từ loạt mô phỏng quốc tế cho thấy, sau khi vượt qua rìa phía Đông Biển Đông, đường đi bão Koto trở nên khó đoán hơn khi phải chịu tác động cùng lúc của nhiều hình thế thời tiết. Khối áp cao cận nhiệt đới - yếu tố quan trọng quyết định hướng đi bão đang suy yếu, trong khi trên cao xuất hiện rãnh gió Tây ở độ cao 5.000m, tạo điều kiện để bão có xu hướng lệch về phía Bắc. Đồng thời, không khí lạnh từ phía Bắc liên tục bổ sung xuống mặt biển, đẩy bão Koto vào trạng thái khó dự báo hơn thường thấy. Các chuyên gia đánh giá đây là nguyên nhân chính khiến bão số 15 có thể đổi hướng bất kỳ lúc nào.

Nhiều kịch bản đường đi bão đã được đặt ra: bão Koto có khả năng hướng thẳng vào khu vực Trung Bộ, hoặc đổi hướng lên phía Bắc, thậm chí có khả năng đi chệch xuống phía Nam. Vì vậy, từng bản tin dự báo đều được cảnh báo theo dõi sát để phục vụ công tác ứng phó của các địa phương ven biển.

Trong khi đó, phân tích về mức độ ảnh hưởng đến đất liền, cơ quan khí tượng cho biết cơn bão này có thể gây ra một đợt mưa diện rộng từ ngày 28 đến 30/11. Khu vực trọng tâm được xác định từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng. Tuy nhiên, cường độ mưa khả năng không nghiêm trọng như đợt mưa từ 16-22/11 tại Nam Trung Bộ. Dù vậy, người dân vẫn được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo bão, bởi lượng mưa thực tế sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đường đi bão trong những ngày tới, yếu tố được đánh giá là “khó lường” bậc nhất kể từ đầu mùa bão năm nay.

Theo cập nhật mới nhất, trong 24 giờ tiếp theo, cơn bão số 15 sẽ đổi hướng từ Tây Bắc sang Tây Tây Bắc, tốc độ giảm nhẹ xuống 15-20km/h nhưng cường độ lại có xu hướng tăng. Đến rạng sáng 27/11, tâm bão khả năng di chuyển đến gần vùng biển phía Bắc đảo Song Tử Tây và mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Đáng chú ý, sau đó bão lại có xu hướng chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ còn 5-10km/h và tiếp tục tăng cấp. Dự kiến ngày 28/11, bão đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 11, giật cấp 14 khi còn cách Song Tử Tây khoảng 150km.

Khoảng ngày 29/11, bão Koto có thể di chuyển theo hướng Tây với tốc độ chỉ 5km/h trước khi suy yếu dần trong giai đoạn 72-120 giờ tiếp theo.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, khu vực giữa Biển Đông - bao gồm vùng biển phía Bắc Trường Sa tiếp tục ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đạt cấp 8-10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4-6m, có nơi lên đến 8m, gây biển động rất mạnh. Trong ngày 27-28/11, gió giật tại khu vực này có thể đạt cấp 14, sóng cao gần 9m, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tàu cá và phương tiện hoạt động xa bờ cần chủ động tránh xa vùng nguy hiểm, theo dõi sát bản tin dự báo bão, vì sự thay đổi liên tục của đường đi bão Koto có thể gây ra nhiều tình huống bất ngờ.