Châu Á đang được hưởng chiết khấu dầu lớn nhất của Nga khi Ấn Độ và Trung Quốc cắt giảm mua hàng
Dầu thô của Nga đang được giao dịch ở mức chiết khấu lớn nhất so với dầu Brent trong một năm tại châu Á, do các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ và Trung Quốc giảm lượng mua sau lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với các nhà sản xuất hàng đầu của Nga, các nguồn tin trong ngành cho biết.
Theo bốn nguồn tin giao dịch và lọc dầu liên quan đến nguồn cung cấp dầu của Nga, giá dầu thô Urals của Nga đã tăng thêm 2 USD, lên khoảng 4 USD/thùng so với giá dầu Brent giao tháng 12, mức giảm giá lớn nhất trong khoảng một năm.
Mặc dù mức chiết khấu không nghiêm trọng bằng mức chiết khấu sau làn sóng trừng phạt đầu tiên của phương Tây vào năm 2022, khi đó ở mức khoảng 8 USD một thùng, nhưng phản ánh áp lực ngày càng tăng đối với doanh thu từ dầu mỏ của Nga - một nguồn sống quan trọng đối với ngân sách của Moscow.
Hoa Kỳ gần đây đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga là Lukoil và Rosneft, đặt ra thời hạn chót là ngày 21 tháng 11 để các công ty hoàn tất mọi giao dịch với các thực thể này.

Để ứng phó, các nhà máy lọc dầu chủ chốt của Ấn Độ, bao gồm Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy, và Reliance Industries, đã tạm dừng các đơn đặt hàng dầu thô từ Nga dự kiến giao vào tháng 12. Tổng cộng, năm công ty này chiếm khoảng 65% lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ.
Đại diện của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, cũng như Rosneft và Lukoil, đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Thị trường dầu mỏ Nga – Châu Á bị chia rẽ
Các tập đoàn dầu khí nhà nước lớn của Trung Quốc cũng đã tạm dừng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga sau lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil, nhiều nguồn tin thương mại cho biết hôm thứ Năm, khiến giá dầu ESPO Blend tại các cảng Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất. Động thái này của cả các nhà máy lọc dầu Ấn Độ và Trung Quốc, hai khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, đe dọa sẽ khiến lượng dầu thô Nga tồn đọng ngày càng nhiều.
Các nguồn tin cho biết thị trường dầu mỏ Nga tại châu Á hiện đang bị chia rẽ, với các thùng dầu từ các thực thể không bị trừng phạt được bán với giá cao hơn, trong khi các lô hàng liên quan đến các nhà cung cấp hoặc tàu bị trừng phạt được bán với mức chiết khấu lớn. Nhu cầu dầu mỏ Nga nói chung tại Ấn Độ đã giảm mạnh, và tổng lượng nhập khẩu trong tháng 12 dự kiến sẽ giảm đáng kể.
Doanh số bán dầu của Nga sụt giảm diễn ra trước thềm chuyến thăm Ấn Độ dự kiến của Tổng thống Vladimir Putin và áp lực liên tục từ Washington đối với cả Ấn Độ và Trung Quốc nhằm hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc giảm giá sâu hơn có thể gây thêm áp lực lên tài chính của Moscow.