Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 7/11: Giá xăng dầu hướng tới tuần giảm thứ 2 liên tiếp do lo ngại nguồn cung
Giá xăng dầu hôm nay tăng sau 3 ngày giảm do lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu chậm lại ở Hoa Kỳ, mặc dù giá xăng dầu dự kiến sẽ giảm tuần thứ 2 liên tiếp.
Giá dầu thô Brent tăng 65 cent, tương đương 1,03%, lên 64,03 USD/thùng lúc 07:45 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 60,08 USD/thùng, cũng tăng 65 cent, tương đương 1,09%.
Giá dầu Brent và WTI dự kiến sẽ giảm khoảng 2% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp khi các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới tăng sản lượng.
Nhà phân tích Tony Sycamore của IG Markets cho biết giá dầu giảm là do lượng tồn kho bất ngờ tăng 5,2 triệu thùng tại Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung. Ông nói thêm: "Điều này càng trầm trọng hơn do dòng vốn tránh rủi ro, đẩy đồng đô la lên cao và tình trạng chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đang diễn ra, tiếp tục làm lu mờ hoạt động kinh tế".
Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết hôm thứ Tư rằng lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng nhiều hơn dự kiến do lượng nhập khẩu tăng và hoạt động lọc dầu giảm, trong khi lượng dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm.
.jpg)
Giá dầu cũng chịu áp lực do lo ngại về tác động của đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đối với nền kinh tế nói chung.
Chính quyền Trump đã ra lệnh cắt giảm chuyến bay tại các sân bay lớn do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu, trong khi các báo cáo riêng tư chỉ ra thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ yếu hơn vào tháng 10.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn được gọi là OPEC+, đã quyết định vào Chủ nhật sẽ tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12. Tuy nhiên, nhóm này cũng đã tạm dừng việc tăng thêm trong quý đầu tiên của năm sau do lo ngại tình trạng dư cung.
Sau quyết định này, Ả Rập Xê Út - nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - đã giảm mạnh giá dầu thô cho người mua châu Á vào tháng 12 để ứng phó với tình hình thị trường có nguồn cung dồi dào.
Các lệnh trừng phạt của châu Âu và Hoa Kỳ đối với Nga và Iran cũng đang làm gián đoạn nguồn cung cho các nước nhập khẩu lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cũng hỗ trợ một phần cho thị trường toàn cầu.
Hôm thứ năm, công ty giao dịch hàng hóa Thụy Sĩ Gunvor cho biết họ đã rút lại đề xuất mua tài sản nước ngoài của công ty năng lượng Nga Lukoil (LKOH.MM), mở tab mớisau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ gọi đây là "con rối" của Nga và ra hiệu rằng Washington phản đối thỏa thuận này.
Bà Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, cho biết: "Việc Gunvor hủy bỏ việc mua tài sản của Lukoil cho thấy Hoa Kỳ đang duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa lên Nga và có khả năng thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil". "Sự hỗ trợ này rất mong manh... câu chuyện về tình trạng cung vượt cầu có thể sẽ quay trở lại và trở thành yếu tố chính ảnh hưởng đến tâm lý thị trường", bà nói thêm.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, trong tháng 10 đã tăng 2,3% so với tháng 9 và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 48,36 triệu tấn, trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng cao tại các nhà máy lọc dầu của nước này.