Thông tin nóng vụ đoàn xe cứu trợ va chạm với ô tô con và báo giá sửa chữa 91 triệu đồng gây tranh cãi
Sau 4 ngày vụ va chạm giữa đoàn xe cứu trợ và ô tô con trên cao tốc Bắc – Nam, đến hiện tại chiếc xe bị hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa.
Ngày 15-10, đại diện Honda Ô tô Thanh Hóa xác nhận tranh chấp giữa chủ xe Honda City và tài xế xe tải thuộc đoàn cứu trợ vẫn chưa được xử lý triệt để. Do đó, đại lý chưa thể bắt đầu công việc sửa chữa chiếc xe theo báo giá đã gửi cho chủ phương tiện ban đầu.
Đại diện đại lý cho biết: "Chúng tôi phải chờ khách hàng quyết định phương án giải quyết cuối cùng thì mới có thể tiến hành. Hiện tại, chủ xe Honda City đang chờ đợi kết quả làm việc của cơ quan công an trước khi thống nhất hướng xử lý theo đúng quy trình."
Chiếc ô tô con bị hư hỏng 1 bên sau vụ va chạm.
Cũng theo thông tin từ đại lý, cả chủ sở hữu xe Honda City và đại lý đều đang chờ tài xế xe tải của đoàn cứu trợ quay lại Thanh Hóa từ miền Bắc để cùng làm việc với công an và chốt phương án giải quyết chung cuộc.
Trước đó, vào ngày 11/10, 1 vụ va chạm đã xảy ra giữa một xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra Bắc và ô tô Honda City mang biển số Thanh Hóa trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình.
Sau khi va chạm, chỉ xe tải đã bồi thường cho chủ xe ô tô con 100 triệu đồng theo bảng giá của đại lý Honda.
Bảng giá gây tranh cãi của đại lý Honda.
Tuy nhiên, sau đó nhiều người cho rằng, bảng báo giá này của đại lý là quá cao so với thiệt hại thực tế. Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều bình luận trái chiều về vụ việc này, thậm chí chỉ trích phía đại lý Honda và “người Thanh Hóa”.
Phía Honda Ô tô Thanh Hóa sau đó đã đề nghị cơ quan công an xác minh, cho rằng thông tin lan truyền trên mạng xã hội “chưa chính xác, ảnh hưởng đến uy tín đại lý”.
Đại diện đại lý cho biết, vào ngày 11-10, chủ xe V.M.H. đã liên lạc để thông báo về sự cố và yêu cầu cung cấp báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh tại hiện trường. Ban đầu, đại lý ước tính kinh phí sửa chữa là khoảng 73 triệu đồng, sau đó phải điều chỉnh lên 91 triệu đồng khi phát hiện thêm các hư hỏng ở hệ thống treo của xe.
Tuy nhiên, khi chiếc xe được vận chuyển đến đại lý để kiểm tra chi tiết vào ngày 12-10, đội ngũ kỹ thuật viên đã đề xuất phương án phục hồi và sửa chữa các bộ phận thay vì thay thế hoàn toàn. Điều này đã giúp giảm chi phí xuống còn 45 triệu đồng, và chủ xe đã chấp thuận mức giá này.
Một chi tiết cần được lưu ý là sau khi nhận 100 triệu đồng từ tài xế xe tải, anh H. đã hoàn trả 55 triệu đồng cho đoàn cứu trợ. Tuy nhiên, người chủ xe tải đã từ chối nhận lại và chuyển trả toàn bộ số tiền đó về tài khoản của anh H.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ va chạm và xác định rõ trách nhiệm của tất cả các bên liên quan trước khi đưa ra phương án giải quyết cuối cùng đã được thống nhất.