Khi người dân đang chìm trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó, bùn nước chảy xuống vùi lấp nhiều hoa màu, chia cắt giao thông, cô lập 1.700 người dân ở thôn Làng Mới, Quảng Ngãi.
Khoảng 0h ngày 28/10, 1 tiếng nổ lớn lớn phát ra ở ngọn núi tại thôn Làng Mới, cách trụ sở xã Ngọc Linh khoảng 4 km về phía đông bắc. Sau tiếng nổ, mưa lớn kéo theo dòng bùn đỏ dài hơn 3km chảy xuống suối, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, chia cắt đường liên thôn từ Làng Mới đi Ngọc Nang.
Ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, vụ sạt lở đã cô lập khoảng hơn 430 hộ dân với hơn 1.700 người của các thôn Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng. Xã đã cùng bộ đội, công an và người dân khắc phục sự cố, di dời những hộ ở nơi có nguy cơ cao đến điểm an toàn.

Cận cảnh bùn đỏ tràn xuống chia cắt giao thông, cô lập 1.700 người.
Trước đó, tại xã Ngọc Linh đã ghi nhận nhiều vị trí sạt lở do mưa lớn. Riêng trên tỉnh lộ 673, đoạn từ xã Xốp đi vào Ngọc Linh, xảy ra khoảng 10 điểm đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường. Thêm vào đó, mố trụ cầu treo Nong Vắc nối với thôn Đăk Nai, xã Ngọc Linh, đã bị hư hỏng nặng.
Đợt mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ đêm 23/10, nhưng đạt cường độ mạnh nhất từ đêm 25/10 cho đến hôm nay, khiến mực nước lũ tại Huế dâng lên đỉnh điểm lịch sử và nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị ngập sâu.
Tại Quảng Ngãi, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra ở hơn 30 điểm tại các xã miền núi và các xã phía tây (thuộc tỉnh Kon Tum cũ). Trên quốc lộ 14, đoạn nối Quảng Ngãi với Đà Nẵng, đèo Lò Xo đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối, làm cho giao thông tại đây bị tê liệt hoàn toàn từ ngày 26/10 đến thời điểm hiện tại.