Đời sống

Kế hoạch ‘máu lạnh’ của nghi phạm bắn 3 người tử vong ở Đồng Nai và hơn 56 giờ truy bắt nghẹt thở

 

Tại cơ quan công an Lê Sỹ Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi ‘máu lạnh’ của mình, đối tượng rất hiểu biết hiện trường và gia đình nạn nhân. 

Liên quan vụ án 3 người trong một gia đình bị bắn tử vong tại cơ sở thu mua nông sản T.H. (xã Đak Nhau), Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản”.

Ba nạn nhân được xác định là ông Đ.D.T. (SN 1978), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014, cháu ngoại bà H.). Cả 3 được xác định là bắn vào đầu và tử vong tại chỗ.

tham-an-1-87

Hiện trường vụ án. 

Cơ quan chức năng huy động 500 chiến sĩ, khóa chặt mọi hướng tẩu thoát của nghi phạm

Lập tức sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động toàn bộ cán bộ Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và các phòng ban chuyên môn phong tỏa khu vực xảy ra vụ án, tiến hành khám nghiệm hiện trường và bắt đầu công tác điều tra.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời cử Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đến hiện trường kiểm tra, họp khẩn và chỉ đạo trực tiếp quá trình điều tra, phối hợp các đơn vị chức năng nhằm nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

"Đối tượng có độ tuổi khoảng hơn 30, thành thạo sử dụng súng, hiểu biết hiện trường và gia đình nạn nhân", Thượng tướng Long nhận định.

nghi-pham-le-sy-tung-2-91

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (áo trắng) và các đơn vị liên quan dẫn đối tượng Lê Sỹ Tùng (phải) đến hiện trường cất giấu tang vật.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Giết người" và "Cướp tài sản”. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã lập 1 ban chuyên án 1025G để điều tra vụ án.

5 Phó giám đốc Công an tỉnh đã được huy động trực tiếp xuống hiện trường, chia thành 5 mũi công tác với 15 tổ điều tra, truy xét triển khai đồng loạt. Đồng thời, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh cùng lực lượng các đơn vị thuộc Bộ Công an được huy động tham gia phá án.

2

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy bắt nghi phạm. 

Dựa trên những thông tin thu thập được, cảnh sát nhận định rằng kẻ tình nghi có khả năng đã di chuyển đến khu vực biên giới. Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương hợp tác với công an các tỉnh liền kề, đồng thời chia sẻ dữ liệu với Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng Campuchia nhằm thiết lập các trạm kiểm soát, tăng cường giám sát khu vực biên giới, không để đối tượng trốn thoát.

“Có thể nói, chỉ sau 56 giờ kể từ khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã lần ra và bắt giữ được nghi phạm”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin.

Nghi phạm đã có sự chuẩn bị trước khi ra tay sát hại 3 người trong cùng 1 gia đình ở Đồng Nai

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai), nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và quá trình chuẩn bị, lên kế hoạch gây án.

nghi-pham-le-sy-tung-1-90

Lê Sỹ Tùng bị bắt.

Theo lời khai, Tùng từng nhiều lần đi ngang qua nhà của các nạn nhân. Rạng sáng 2/10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, Tùng chuẩn bị sẵn súng, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay cùng nhiều vật dụng khác, rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TPHCM, tiếp tục di chuyển bằng xe khách đến xã Đak Nhau.

Khi đến gần cơ sở kinh doanh nông sản của gia đình ông T., Tùng đã trèo lên ngọn đồi gần đó để mai phục và theo dõi tình hình. Nhận thấy thời điểm thuận lợi, kẻ thủ ác đã dùng súng sát hại 3 thành viên trong gia đình. Sau đó, hắn phá két sắt, lấy đi số tiền mặt 52 triệu đồng rồi tẩu thoát vào khu rừng cao su nằm cách hiện trường khoảng 7 km.

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn về phường Phước Bình, lẩn trốn tại đây suốt nhiều giờ cho đến khi bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ. Cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tang vật và tiền trùng khớp với các tình tiết trong lời khai của đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, trước khi ra tay, nghi phạm đã bắn hỏng hệ thống camera an ninh của gia đình nạn nhân để xóa dấu vết, thể hiện sự tính toán nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc với đối tượng cho thấy sức khỏe, tâm lý của nghi phạm ổn định, không có dấu hiệu bất thường hay nghiện game như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. “Công an sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh tình trạng sức khỏe của nghi phạm để làm rõ thêm các yếu tố liên quan”, Thiếu tướng Hải chia sẻ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc khẩu súng quân dụng mà nghi phạm sử dụng, cũng như các tình tiết khác liên quan.

Trong suốt quá trình điều tra, địa bàn xảy ra án mạng nằm ở khu vực thưa dân cư, gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và thông tin từ nhân dân cung cấp, lực lượng phá án đã truy bắt được nghi phạm sau 56 giờ.

“Đây là khoảng thời gian các cán bộ, chiến sĩ không ngủ và thường xuyên họp để đánh giá, chỉ đạo vụ án và truy bắt nghi phạm”, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay.