Hành động lạ của Lê Sỹ Tùng trước khi sát hại 3 người ở Đồng Nai, thực hư chuyện quen biết nạn nhân
Sau 56 giờ sát hại 3 người, Lê Sỹ Tùng đã bị tóm gọn. Cơ quan Công an Đồng Nai suốt 2 ngày đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ để truy lùng đối tượng này.
VOV đưa tin, chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) vào ngày 2/10.
Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đại diện Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công 5 Phó Giám đốc trực tiếp đến hiện trường, phụ trách 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM để nhanh chóng làm rõ vụ án. Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác truy bắt hung thủ, đồng thời yêu cầu xây dựng kế hoạch truy xét bài bản, khoa học, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, thông tin ban đầu từ người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp lực lượng công an định hướng đúng hướng điều tra. “Sau 56 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt nghi phạm Tùng”, ông Hải cho biết.
Trong suốt thời gian đó, các cán bộ, chiến sĩ hầu như không ngủ, liên tục họp bàn để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác phá án.
Nhờ biện pháp nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật và sự phối hợp của quần chúng, cơ quan điều tra thu thập được hơn 50 nguồn tin có giá trị, góp phần xác định chính xác nghi phạm.
Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) bị Công an Đồng Nai cáo buộc hành vi Giết người và Cướp tài sản, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi bắn chết 3 người trong cùng một gia đình ở Đắk Nhau rồi cướp tài sản. Lời khai của đối tượng phù hợp với các chứng cứ thu thập được.
“Chúng tôi khẳng định động cơ của nghi phạm là giết người, cướp tài sản, bởi anh ta không có nghề nghiệp ổn định”, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói.
Khám xét nơi ở của Tùng, công an thu giữ một khẩu súng và 52 triệu đồng. Đây được xác định là tang vật của vụ án.
Theo kết quả điều tra, sau khi dùng súng bắn chết 3 người, Tùng tiếp tục dùng cưa để cưa két sắt tại nhà nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây án, đối tượng còn bắn hư camera an ninh để che giấu hành vi phạm tội.
Thiếu tướng Hải thông tin: “Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa có thông tin xác minh việc đối tượng có nghiện game hay không. Tuy nhiên, trong thời gian học cấp 3, đối tượng có chơi game”.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cho biết chưa có thông tin xác nhận đối tượng Tùng từng làm việc cho gia đình nạn nhân.
Vụ án này được nhận định là vụ án khó vì nơi ở của các nạn nhân thưa thớt nhà dân, việc xác minh thông tin ban đầu gặp nhiều khó khăn.
Đối với hung khí mà đối tượng Lê Sỹ Tùng sử dụng, cơ quan công an xác định đây là vũ khí quân dụng và hiện đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc.