Giải trí

Camera ghi trọn cảnh Ngân 98 chống đối công an giữa đường phố, đây là lý do bị còng cả tay và chân?

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip cơ quan chức năng bắt giữ Ngân 98 giữa đường phố, nữ DJ có biểu hiện chống đối, la hét, trốn tránh lực lượng chức năng. 

Ngày 13/10, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị Cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự đang gây xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội cũng chia sẻ đoạn clip được camera nhà dân ghi lại cảnh Ngân 98 bị bắt giữa đường. Theo nội dung clip, Ngân 98 bị bắt vào khoảng 17h ngày 12/10, khi xe hơi của nữ DJ vừa di chuyển đến thì công an đã ngay lập tức ập tới, đưa Ngân 98 ra khỏi xe. Tuy nhiên, lúc này Ngân 98 có biểu hiện chồng đối, bỏ đi, thậm chí còn la hét, yêu cầu trả điện thoại…

1

Ngân 98 có hành động chống đối cơ quan chức năng. Ảnh cắt từ clip. 

Theo Công an TPHCM, quá trình triệu tập, làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 tỏ thái độ bất hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Lực lượng trinh sát đã tiến hành giám sát trong một khoảng thời gian dài, tích lũy đầy đủ hồ sơ và bằng chứng xác thực trước khi thi hành lệnh bắt giữ đối với Ngân. Một cán bộ phụ trách điều tra tiết lộ rằng, việc theo dõi và bắt giữ Ngân vấp phải nhiều trở ngại do đối tượng này sử dụng nhiều mánh khóe phức tạp để che đậy, liên tục thay đổi nơi ở và cư trú tại những khu chung cư hạng sang có hệ thống an ninh chặt chẽ.

img-3622 (1)

Ngân 98 bị bắt, còng cả tay và chân. 

Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 cũng không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.