1 tháng trước khi Ngân 98 bị khởi tố, người nhà đã âm thầm làm một việc không ngờ
Trước khi bị khởi tố, hotgirl Ngân 98 từng điều hành công ty ZuBu chuyên kinh doanh sản phẩm giảm cân gây tranh cãi. Chỉ ít lâu trước khi vụ án bị phanh phui, người thân của cô đã âm thầm rút tên khỏi giấy phép kinh doanh.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân, thường được biết đến với biệt danh Ngân 98, để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 được xác định là người trực tiếp điều hành công ty ZuBu và ZuBu shop, hai đơn vị kinh doanh các sản phẩm giảm cân nổi tiếng trên mạng xã hội. Dù trên giấy tờ, một số người khác đứng tên đại diện pháp luật, song thực tế toàn bộ hoạt động tài chính, vận hành và quảng bá đều do Ngân chỉ đạo, nắm quyền chi phối và hưởng lợi.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZuBu được thành lập vào tháng 5/2021, có trụ sở tại Bình Định, đăng ký ngành nghề buôn bán thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thời điểm đầu, doanh nghiệp này chỉ có vốn điều lệ 200 triệu đồng và do bà Trần Thị Thạnh - mẹ của Ngân 98 đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Đến năm 2022, vốn điều lệ tăng lên 3 tỷ đồng, và bà Thạnh vẫn tiếp tục đứng tên. Tuy nhiên, bước sang tháng 9/2024, khi các cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành kiểm tra việc kinh doanh và quảng cáo sản phẩm giảm cân, quyền đại diện pháp luật của công ty ZuBu bất ngờ được chuyển sang một cá nhân khác là bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986). Đáng nói, động thái “rút tên” của người thân Ngân 98 diễn ra chỉ vài tuần trước khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố.
Nguồn dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp cũng ghi nhận, công ty ZuBu từng có nhiều lần thay đổi người điều hành, trong đó có cả ông Lê Trọng Khanh (1994), song mọi dấu hiệu đều cho thấy việc điều hành thực tế vẫn nằm trong tay Ngân 98.
Từ năm 2021 đến 2024, Ngân 98 đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để sản xuất loạt sản phẩm giảm cân mang tên Super Detox X3, X7, X1000, những cái tên quen thuộc với người tiêu dùng qua các buổi livestream quảng cáo rầm rộ trên Facebook và TikTok. Các sản phẩm này được cấp phép lưu hành, tuy nhiên, Ngân bị cáo buộc đã tận dụng hình thức “hàng tặng kèm” để phân phối thêm một loại thực phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”, vốn chưa được cấp phép và không có hồ sơ công bố hợp pháp.
Thực chất, “gói quà tặng” này lại được bán kèm như một phần trong “liệu trình giảm cân hoàn chỉnh”, giúp khách hàng đạt hiệu quả nhanh hơn. Mức giá cho mỗi bộ sản phẩm giảm cân dao động từ 870.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy vào gói X3, X7 hay X1000.
Nguồn hàng được vận chuyển từ các nhà máy ở Hà Nội, sau đó tập kết tại kho của ZuBu shop ở TP.HCM rồi phân phối trên toàn quốc thông qua mạng xã hội và hệ thống cộng tác viên. Mỗi liệu trình được quảng cáo có thể giúp người dùng “giảm 4-15kg” trong thời gian ngắn, lời hứa hẹn khiến sản phẩm của Ngân 98 trở thành “hiện tượng” trong giới làm đẹp.
Theo báo cáo từ các đơn vị vận chuyển, chỉ trong hai năm 2023-2024, tổng doanh thu từ việc bán sản phẩm giảm cân của công ty ZuBu ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng, một con số khổng lồ đối với một doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan trong vụ án hàng giả này, cũng như truy nguồn dòng tiền thu lợi bất chính.