Đời sống

Mỹ trừng phạt loạt công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga, Ấn Độ cắt giảm mạnh lượng dầu mua từ nước này

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Nga lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, nhắm vào các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft.

Động thái này của ông Trump diễn ra sau khi các nước EU hôm thứ Tư đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga vì cuộc chiến với Ukraine, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. Các biện pháp của ông Trump cũng diễn ra sau khi Anh trừng phạt 2 công ty dầu mỏ Rosneft và Lukoil vào tuần trước .

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo khi kêu gọi Moscow ngay lập tức đồng ý ngừng bắn trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

"Do Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính đang trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, những công ty tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi khuyến khích các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này."

Capture (1)

Giá dầu tăng hơn 2 USD một thùng sau các biện pháp của Hoa Kỳ, trong khi giá dầu thô Brent tiếp tục tăng sau khi thanh toán, lên khoảng 64 USD.

Các lệnh trừng phạt là một bước chuyển chính sách lớn đối với ông Trump, người trước đây không áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga vì chiến tranh mà thay vào đó dựa vào các biện pháp thương mại. Đầu năm nay, ông Trump đã áp đặt thêm 25% thuế quan lên hàng hóa từ Ấn Độ để trả đũa việc nước này mua dầu giá rẻ của Nga.

Hoa Kỳ chưa áp thuế đối với Trung Quốc, một khách hàng lớn khác của dầu Nga. Mức giá trần 60 USD Mỹ đối với dầu Nga do các nước phương Tây áp đặt sau cuộc tấn công của Nga đã chuyển hướng khách hàng dầu mỏ của Nga trong những năm gần đây từ châu Âu sang châu Á.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào thứ Tư rằng ông đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh đã lên kế hoạch tại Hungary với Tổng thống Putin vì ông cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp.

Ông Trump cũng cho biết ông hy vọng các lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga sẽ không cần phải duy trì trong thời gian dài. Năm ngoái, ông Trump đã nói rằng ông muốn nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì những rủi ro đối với sự thống trị của đồng đô la trong các giao dịch toàn cầu mà các biện pháp này có thể mang lại. Nga thường yêu cầu thanh toán dầu mỏ bằng các loại tiền tệ khác.

Sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với hai nhà sản xuất lớn của Nga, Ấn Độ đã chuẩn bị cắt giảm mạnh việc nhập khẩu dầu từ Nga. Trước đó, Ấn Độ là nước mua dầu thô của Nga lớn nhất, nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm nay.