Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 24/10: Tiếp tục tăng, tình trạng dư cung có thể khiến giá dầu tăng trong tuần tới
Giá xăng dầu hôm nay 24/10 dường như không thay đổi, ổn định sau phiên tăng vào ngày 23/10 và vẫn đang trên đà tăng trong tuần tới, do lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.
Giá dầu thô Brent tăng 12 cent, tương đương 0,2%, lên 66,11 USD vào lúc 08:08 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Hoa Kỳ tăng 16 cent, tương đương 0,3%, lên 61,95 USD.
Giovanni Staunovo, nhà phân tích hàng hóa tại UBS, cho biết: "Mọi người đang chờ đợi những dấu hiệu cho thấy tác động của các lệnh trừng phạt mới đối với Nga lớn đến mức nào. Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra với dòng chảy này". "Trước đây, các lệnh trừng phạt tương tự chỉ gây ra sự gián đoạn tạm thời."
Cả hai mức chuẩn đều tăng hơn 5% vào thứ năm và dự kiến sẽ tăng khoảng 7% trong tuần, mức tăng lớn nhất kể từ giữa tháng 6.
Chênh lệch giá sáu tháng đối với hợp đồng tương lai dầu thô Brent và dầu thô Mỹ đã quay trở lại trạng thái backwardation - khi hợp đồng cho việc tải sau giảm xuống dưới hợp đồng cho việc tải trước - sau khi đã tạm thời ở trạng thái contango trong tuần này.
Điều đó cho thấy mối lo ngại của các nhà giao dịch chuyển từ tình trạng cung vượt cầu sang cung không đủ cầu, cho phép họ bán với giá cao hơn gần một tháng thay vì phải trả tiền lưu trữ dầu để bán trong tương lai.

Hoa Kỳ trừng phạt hai nhà cung cấp dầu mỏ lớn của Nga
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh trừng phạt 2 nhà cung cấp xăng dầu lớn của Nga là Rosneft và Lukoil nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin buộc phải chấm dứt xung đột với Ukraine.
Các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn, theo các nguồn tin thương mại của Reuters. Các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, dự kiến sẽ cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga, theo các nguồn tin trong ngành.
"Dòng chảy dầu thô đến Ấn Độ đang gặp rủi ro đặc biệt", Janiv Shah, phó chủ tịch phân tích thị trường dầu mỏ tại Rystad Energy, nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng. "Những thách thức đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc sẽ ít hơn, xét đến sự đa dạng hóa nguồn cung dầu thô và tình trạng dự trữ."
Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait cho biết Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ sẽ sẵn sàng bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trên thị trường bằng cách tăng sản lượng.
Hoa Kỳ cho biết họ đã sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo, trong khi Putin chế giễu các lệnh trừng phạt là hành động không thân thiện, nói rằng chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga và đề cao tầm quan trọng của Nga đối với thị trường toàn cầu.
Tuần trước, Anh đã trừng phạt Rosneft và Lukoil và Liên minh châu Âu đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga.
EU cũng đã bổ sung thêm hai nhà máy lọc dầu của Trung Quốc với tổng công suất là 600.000 thùng mỗi ngày, cũng như Chinaoil Hong Kong, một chi nhánh giao dịch của PetroChina (601857.SS), mở tab mới, vào danh sách trừng phạt Nga, nhật ký chính thức của nước này cho biết vào thứ năm.
Dữ liệu năng lượng của Hoa Kỳ cho thấy Nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới vào năm 2024 sau Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào cuộc gặp giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới khi cả hai nỗ lực xoa dịu căng thẳng thương mại lâu dài giữa các siêu cường và chấm dứt hàng loạt biện pháp trả đũa lẫn nhau.