Nhiều trang mạng xã hội đang đồng loạt réo tên Ngân 98, chuyện gì đang xảy ra với nữ DJ nổi tiếng này.
Trưa ngày 11/10, nhiều trang mạng xã hội đồng loạt réo tên Ngân 98 với những nội dung như: “Ngân 98 (Á hậu, người mẫu, diễn viên, hot girl và DJ nổi tiếng), tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998, đến từ Bình Định), “Họ và tên Ngân DJ, Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998”, hay “Ngân 98”…
Mặc dù chưa rõ lý do tại sao Ngân 98 lại trở thành cái tên “hot” như vậy, thế nhưng trên nhiều trang mạng đang bàn tán xôn xao.
Ngân 98, tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, là một trong những cái tên “hot” trên mạng xã hội. Cô nổi lên từ vai trò người mẫu ảnh, sau đó chuyển hướng trở thành DJ và gắn liền với phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. Ngoài ra nữ DJ cũng kinh doanh các sản phẩm phẩm giảm cân, thực phẩm chức năng.
Hồi tháng 5 vừa rồi, Bộ Y tế đã chính thức vào cuộc, yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất các sản phẩm giảm cân của Ngân 98 quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội bao gồm sản phẩm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus. Sau khi kiểm định, Cục An toàn thực phẩm cho biết, trong số các sản phẩm nêu trên, chỉ duy nhất X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại cục, với mã số 5297/2021/ĐKSP cấp ngày 14-6-2021. Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ZUBU (địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Điều đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm kể trên.
Dựa theo quy định hiện hành, cục yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra thực địa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.
Hiện, phía Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn chưa phản ứng về việc bị réo gọi tên.