Đời sống

Loại nấm kì dị biết ‘ăn thịt’ động vật, giết chết con mồi bằng chất kịch độc nhưng lại là món ăn ngon đặc sản

Loại nấm kì dị biết ‘ăn thịt’ động vật, giết chết con mồi bằng chất kịch độc nhưng lại là món ăn ngon đặc sản

Một cây nấm ăn thịt động vật nghe có vẻ nhưng 1 câu chuyện kinh dị nhưng trên thế giới có 1 loại nấm đó chính là nấm sò là loài thực vật ăn thịt toàn thân, thức ăn của chúng là giun tròn, chúng giết chết con mồi bằng khí thần kinh.

Capture (1)

Một cụm nấm sò bên thân cây phủ đầy rêu.

Nấm sò được biết đến là 1 món ăn ngon, chế biến thành nhiều món ăn như xào, nấu canh. Đằng sau vẻ đẹp của những chiếc nấm trắng xám đẹp đẽ, ngon tuyệt đó là 1 câu chuyện khá kinh dị.

Nấm sò có tên khoa học là Pleurotus ostreatus thường mọc trên những cây chết hoặc sắp chết. Tuy nhiên những thân cây này thường có quá ít protein nên nấm chuyển sang ăn tuyến trùng để sinh trưởng. Nó sử dụng một loạt các quả bóng nhỏ gắn vào sợi nấm, những sợi dài giống như sợi tóc nằm dưới tán tròn cây nấm. Khi tuyến trùng đi ngang qua quả bóng, nó sẽ nổ tung ngay lập tức, làm tê liệt và giết chết con trùng nhỏ trong vài phút. Sau đó, sợi nấm xâm nhập vào thân thịt, hòa tan các mô của con trùng và hút hết chất dinh dưỡng.

258-2-9cd05e25e62579510ac7e408ddc2e2d0

Nấm sò sinh trưởng tốt trên thân cây chết có độ ẩm.

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng quả bóng của loại nấm này giết chết con mồi bằng cách giải phóng một chất độc thần kinh chết người gọi là 3-octanone. Việc phóng các chất độc này gây ra một dòng ion canxi khổng lồ và gây chết các dây thần kinh và cơ của tuyến trùng, khiến chúng tê liệt ngay lập tức sau đó là tử vong.

Trong-600-bich-nam-so-ngu-ngay-o-o-khong-lo-gi-doi-71404970_2518426491584917_7259641593882214400_n-1581906583-width605height454

Nấm sò ngày nay được nuôi trồng nhiều và đem lại giá trị kinh tế cao.

Chất độc của nấm sò mạnh đến mức các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể được sử dụng trong ngành nông nghiệp để tiêu diệt các tuyến trùng tấn công cây trồng.

 

Việt Nam sở hữu loại nấm cực quý hiếm, đắt đỏ nhất thế giới, có khả năng ẩn mình như tắc kè

Không chỉ quý hiếm, loại nấm này còn gây chú ý bởi tài “ẩn mình”, đánh lừa thị giác của những người hái nấm. Hiện tại, nó được xem là loại nấm dành cho nhà giàu vì giá thành rất cao.