Đời sống

Bé gái phát hiện 'báu vật' 100.000 năm tuổi dưới sông khi đi câu cá cùng bố, giá trị không thể đong đếm

Bé gái phát hiện 'báu vật' 100.000 năm tuổi dưới sông khi đi câu cá cùng bố, giá trị không thể đong đếm

Một bé gái 8 tuổi ở Nga đã phát hiện ra một bộ xương chân của voi ma mút cũng như đốt sống của loài bò rừng thời tiền sử khi cùng cha đi câu cá dọc bờ sông Oka gần Novinki, miền Tây nước Nga.

Theo các bản dịch tin tức của Nga , Maryam Mirsaitova nhận thấy hàng loạt vật thể lạ xuất hiện sau một trận lở đất gần đây. Cha cô bé đã gửi những bức ảnh đến Khu bảo tồn-Bảo tàng Nizhny Novgorod gần đó với hy vọng các nhà nghiên cứu có thể xác định được những khám phá của cô bé.

Hóa ra, những thứ mà cô bé đã tìm thấy là khớp gối và xương chày dưới của một con voi ma mút lông xù ( Mammuthus primigenius ). Xương được bảo quản khá tốt, với mô xốp lộ ra do sự thoái hóa trong trầm tích. Kích thước của xương cho thấy chúng thuộc về một con voi ma mút trưởng thành lớn. Các nhà nghiên cứu cho rằng loài vật này có thể đã sống cách đây khoảng 100.000 năm.

vEvPL7AMjM5eyhKfYNdNwH-1200-80

Voi ma mút lông xoăn phổ biến ở các khu vực lạnh giá phía bắc châu Âu và châu Á bắt đầu từ khoảng 700.000 năm trước, và sau đó là ở miền bắc Bắc Mỹ khoảng 100.000 năm trước. Ở khu vực nơi Maryam tìm thấy hóa thạch, voi ma mút có thể đã tồn tại cho đến khoảng 10.000 năm trước - khi kỷ băng hà kết thúc khiến những loài động vật cỡ lớn thích nghi với thời tiết lạnh này mất đi môi trường sống và nguồn thức ăn. Việc săn bắn của con người có thể đã đẩy nhanh sự tuyệt chủng của chúng.

Các quần thể còn sót lại vẫn tồn tại trên đảo Wrangel ở Nga cho đến khoảng 4.000 năm trước, nơi chúng bị cô lập và có khả năng tuyệt chủng do ảnh hưởng của cận huyết.

ttxvn_giai_ma_voi_mamut

Nga rất giàu hóa thạch voi ma mút, đặc biệt là ở Siberia. Một số mẫu vật thậm chí còn được ướp xác - kết quả của điều kiện môi trường lạnh giá làm chậm quá trình phân hủy. Trước đó, một xác ướp voi ma mút có tên Lyuba được phát hiện trên bán đảo Yamal vào năm 2007.

Ngoài ra, cô bé Maryam cũng phát hiện 1 đốt sống của loai bò rừng thảo nguyên ( Bison priscus ), loài phát triển mạnh ở Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ trong Thế Pleistocen (2,6 triệu đến 11.700 năm trước). Nó là tổ tiên của bò rừng châu Âu hiện đại ( Bison bonasus ) và bò rừng Mỹ ( Bison bison ).

Trong một bài đăng được dịch trên VK , Khu bảo tồn-Bảo tàng Nizhny Novgorod cho biết Maryam cũng đã tìm thấy một bộ xương của một loài động vật vẫn chưa được xác định danh tính.

Các nhân viên bảo tàng kêu gọi những người tìm thấy hóa thạch hãy trình báo và báo cáo cho các tổ chức khoa học. Bởi, trước đó , nhiều hóa thạch quan trọng đã rơi vào tay tư nhân vì vậy không thể nghiên cứu được.

Theo: Livescience

 

Loài cá duy nhất sống ở trên sa mạc khô cằn: 4 năm không ăn uống vẫn sống, được gọi ‘hóa thạch sống’

Cá vốn là sống ở dưới nước nhưng trên thế giới có 1 loài cá đặc biệt có thể sống ở sa mạc, nơi khô cằn nhất và có thể nhịn ăn uống 4 năm, thịt cá này rất ngon và được nhiều người yêu thích.